Kèn Vuvuzela có thể bị cấm tại World Cup 2010

Kèn Vuvuzela - một loại kèn trumpet, có thể bị cấm tại World Cup do dễ trở thành công cụ cho các vụ ẩu đả, quậy phá trên khán đài.
Kèn Vuvuzela - một loại kèn trumpet, có thể sẽ bị cấm tại Giải vô địch bóng đá thế giới 2010 (World Cup 2010) nếu các "fan" môn túc cầu ném nhạc cụ này xuống sân cỏ hoặc sử dụng như một vũ khí trong các trận đấu tại Nam Phi.

Quyết định trên được Giám đốc điều hành Ủy ban tổ chức World Cup 2010 của Nam Phi (LOC) Danny Jordaan đưa ra sau khi xảy ra tình trạng bạo lực giữa cổ động viên Nam Phi và Colombia tại một trận giao hữu bóng đá. Trong trận cầu nảy lửa này, nhiều chiếc kèn Vuvuzela đã được khán giả ném xuống sân và sử dụng như một công cụ tấn công lẫn nhau.

Kèn Vuvuzela dài 80cm, làm bằng nhựa cứng, là đặc trưng của người da đen ở khu vực miền Nam châu Phi. Tại Giải bóng đá Liên lục địa 2009 (Confederation Cup 2009) ở Nam Phi, nhạc cụ này khiến không ít người cảm thấy khó chịu vì âm thanh chói tai.

Giới báo chí thể thao phê phán âm thanh của loại nhạc cụ này khiến họ không thể tập trung tác nghiệp, trong khi nhiều khán giả nước ngoài cho rằng họ không thể nghe được tiếng còi trọng tài điều khiển trận đấu. Một số huấn luyện viên và cầu thủ cũng phản ứng với âm thanh "khó nghe" của kèn Vuvuzela.

Trong khi đó, lực lượng an ninh của một số đội bóng đá tham dự World Cup 2010 nhận xét kèn Vuvuzela rất dễ trở thành công cụ cho những vụ ẩu đả, quậy phá trên khán đài. Nhiều ý kiến cho rằng FIFA nên cấm sử dụng kèn Vuvuzela tại vòng chung kết bóng đá thế giới lần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục