Kênh đào Suez đạt doanh thu kỷ lục 19 triệu USD

Doanh thu ngày 13/8 của kênh đào Suez đã đạt tới 18,7 triệu USD, mức cao kỷ lục từ khi cuộc khủng hoảng bùng phát cuối năm 2008.
Theo Cơ quan chủ quản Kênh đào Suez (SCA), doanh thu ngày 13/8 vừa qua của kênh đào này đạt 18,7 triệu USD, mức cao kỷ lục kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng phát hồi cuối năm 2008.

Đây cũng là ngày kênh Suez có số lượng tàu trọng tải lớn đi qua cao nhất trong vòng hai năm qua, với 65 tàu, thuyền lớn mang theo lượng hàng hóa kỷ lục 3,35 triệu tấn.

SCA cho biết trong bảy tháng đầu năm 2010, Kênh Suez đạt tổng doanh thu 2,66 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2009, với số tàu đi qua tăng 3,1%.

Tổng doanh thu trong tháng Bảy đạt 406,2 triệu USD, mức doanh thu hàng tháng cao nhất kể từ cuối năm 2008.

Giám đốc SCA Ahmed Fadel nhận định những con số kỷ lục trên phản ánh sự khởi sắc của kinh tế thế giới nói chung và các giao dịch thương mại nói riêng.

Hiện 7% lượng giao dịch thương mại quốc tế bằng đường biển được thực hiện qua kênh đào này. Doanh thu từ kênh đào Suez, dài 160km, được xây dựng vào những năm 1859-1869, là một trong những nguồn thu nhập chính của Ai Cập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục