Kênh truyền hình quốc gia mới của Hy Lạp phát sóng

"Truyền hình xã hội" - kênh truyền hình quốc gia mới của Hy Lạp chính thức phát sóng, thay thế Đài phát thanh và truyền hình Hy Lạp (ERT)
Ngày 21/8, kênh truyền hình quốc gia mới mang tên "Truyền hình xã hội" (DT), được thành lập thay thế Đài phát thanh và truyền hình Hy Lạp (ERT) bị đóng cửa cách đây hai tháng, đã bắt đầu phát sóng chương trình thời sự.

Người phát ngôn của Chính phủ Hy Lạp Simos Kedikoglu cho biết kênh truyền hình mới sẽ bắt đầu phát sóng đầy đủ các chương trình trong vòng hai tháng tới.
 
DT được xem như một sự thay thế cho tới khi Đài phát thanh và truyền hình mới NERIT (New Hellenic Radio, Internet and Television) bắt đầu đi vào hoạt động.

Trong nỗ lực tìm cách cắt giảm chi tiêu do khủng hoảng kinh tế, Chính phủ của Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras ngày 11/6 đã bất ngờ tuyên bố đóng cửa ERT, cho rằng cơ quan này hoạt động không minh bạch và "ngốn" tới 300 triệu euro/năm.

Động thái trên đã khiến 2.700 nhân viên của đài này mất việc, làm dấy lên phản ứng quốc tế và có nguy cơ khiến chính phủ liên minh của Thủ tướng Antonis Samaras theo đường lối bảo thủ sụp đổ sau khi một trong các đồng minh rời bỏ chính phủ liên minh sau một cuộc tranh cãi.

Công đoàn ERT cũng phản đối quyết định đóng cửa Đài phát thanh truyền hình quốc gia, chiếm giữ tòa nhà chính của đài và buộc tòa án bãi bỏ quyết định của chính phủ đóng cửa đài này.

Cho tới nay, công đoàn ERT vẫn không đáp ứng những lời kêu gọi của chính phủ giải phóng tòa nhà chính của đài. Công đoàn yêu cầu chính phủ thực hiện quyết định của tòa án về việc khôi phục hoạt động của ERT.

Kênh DT hiện phải phát sóng các chương trình từ tòa nhà phụ do tòa nhà chính vẫn bị nhân viên ERT chiếm giữ và phát các bản tin tự sản xuất qua Internet./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục