Kênh truyền hình thay thế ERT đã bắt đầu phát sóng

Một kênh truyền hình mới mang tên Truyền hình quốc gia Hy Lạp (EDT) thay thế cho Đài ERT đã bắt đầu được phát sóng từ ngày 10/7.
Một kênh truyền hình mới mang tên Truyền hình quốc gia Hy Lạp (EDT), được coi là kênh thay thế tạm thời cho Đài phát thanh truyền hình quốc gia ERT, đã bắt đầu phát sóng từ ngày 10/7, đúng một tháng sau quyết định đột ngột của Thủ tướng Antonis Samaras đóng cửa ERT với lý do cải cách các ngành dịch vụ dân sự và giải quyết cuộc khủng hoảng nợ đang đẩy nước này tới bờ vực phá sản.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng phụ trách truyền hình, ông Pantelis Kapsis, EDT phải bắt đầu phát sóng từ một cơ sở tư nhân tại Athens do trụ sở chính của ERT hiện vẫn bị phong tỏa bởi đội ngũ nhân viên bị tuyên bố sa thải sau quyết định đóng cửa ERT.

Ông Pantelis Kapsis cho biết EDT sẽ phát loạt phim truyện và phim tài liệu trong vòng hai tháng, cho đến khi cơ quan phát thanh truyền hình mới tuyển đủ đội ngũ phóng viên, biên tập viên phục vụ cho công tác đưa tin.

Theo kế hoạch của chính phủ, hãng truyền hình nhà nước mới thay thế ERT với tên gọi "Đài phát thanh truyền hình và Internet Hy Lạp mới" (NERIT) dự kiến sẽ hoạt động với đội ngũ nhân lực tinh giảm và sẽ bắt đầu phát sóng trong hai tháng tới. Hiện dự luật về việc thành lập NERIT đang được thảo luận tại quốc hội.

Việc tiếp sóng của đài truyền hình mới càng gây sự giận dữ cho các nhân viên của ERT, công đoàn các ngành báo chí và cả các đảng đối lập, vốn đang phản đối quyết định đóng cửa ERT và cho rằng hành động này là không thể chấp nhận. Các công đoàn báo chí đã kêu gọi cuộc bãi công tại tất cả các kênh truyền hình tư nhân trong ngày 11/7 nhằm thể hiện tình đoàn kết với nhân viên ERT.

Trước đó, quyết định của Thủ tướng Antonis Samaras đóng cửa ERT và sa thải toàn bộ nhân viên của cơ quan truyền thông này đã châm ngòi cho làn sóng phản đối trên cả nước và làm lung lay chính phủ liên minh cầm quyền.

Sau khi ERT bị đóng cửa, hàng nghìn phóng viên đã bãi công và tuần hành bên ngoài trụ sở chính của ERT. Các nhân viên của ERT vẫn chiếm giữ văn phòng của ERT ở thủ đô Athens và một số thành phố lớn khác, trong khi vẫn duy trì truyền tải thông tin thông qua mạng Internet với sự trợ giúp của Liên minh truyền thông châu Âu và Đài phát thanh Hy Lạp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục