Kênh Truyền hình Thông tấn chính thức phát sóng

Sau hai tháng thử nghiệm, vào lúc 18 giờ ngày 25/8, Kênh Truyền hình Thông tấn (VNEWS) của Thông tấn xã Việt Nam đã chính thức phát sóng.
Sau hai tháng thử nghiệm, vào lúc 18 giờ ngày 25/8, Kênh truyền hình Thông tấn (VNEWS) đã chính thức ra mắt khán thính giả trong và ngoài nước đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống của Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2010), đánh dấu việc cơ quan thông tấn quốc gia tham gia vào hoạt động truyền hình.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và bấm nút khai trương Kênh truyền hình Thông tấn.

Phát biểu chúc mừng sự ra đời Kênh truyền hình Thông tấn - kênh truyền hình chuyên biệt tin tức chính luận của cơ quan thông tấn nhà nước, Thủ tướng nhấn mạnh đây là sự kiện rất có ý nghĩa đối với hoạt động báo chí, truyền thông của đất nước, khẳng định vai trò của TTXVN trong tình hình mới theo đúng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Chỉ thị 1441/CT-TTg ngày 14/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

Thủ tướng hy vọng, cùng với các sản phẩm thông tin đã có, Kênh truyền hình Thông tấn của TTXVN sẽ sớm khẳng định vị trí xứng đáng của mình không chỉ trong nước mà cả trong khu vực, được khán giả trong và ngoài nước quan tâm và tin cậy.

Nhận định về tình hình báo chí cả nước, Thủ tướng nêu rõ trong những năm qua, hoạt động báo chí, truyền thông của đất nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực và quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Thông qua báo chí, nhân dân không chỉ được tiếp cận và nắm được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những sự kiện, vấn đề thời sự của đất nước…mà còn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp ý kiến tâm huyết, xây dựng với Đảng và Nhà nước.

Đó là nguyên nhân và cũng là điều kiện rất căn bản tạo nên sự gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, sự đồng thuận trong xã hội để đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, ngày càng phát triển bền vững. Trong thành tựu chung đó, TTXVN có đóng góp rất đáng kể, ngày càng thực hiện tốt vai trò chủ lực của mình trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, Thủ tướng nói.

Thủ tướng lưu ý, với việc có thêm một kênh truyền hình tin tức chính luận cùng với các sản phẩm thông tin đã có, trong thời gian tới, TTXVN cần tiếp tục đi đầu trong việc phản ánh trung thực, nhanh nhạy những sự kiện và vấn đề thời sự, góp phần định hướng dư luận xã hội về các vấn đề trong nước và quốc tế, đối nội và đối ngoại theo quan điểm của Đảng và Nhà nước; phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, gương điển hình trong sự nghiệp xây dựng đất nước; đồng thời, phải phát huy hơn nữa vai trò ra tuyên bố bác bỏ những thông tin sai sự thật, thông tin có dụng ý xuyên tạc về tình hình chính trị, kinh tế-xã hội trong nước, những thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ để TTXVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp phối hợp với TTXVN trong việc cung cấp chính xác, kịp thời thông tin chính thống, để với chức năng thông tấn nhà nước, TTXVN chuyển tải nhanh chóng và chính thống các thông tin đó tới công chúng trong và ngoài nước.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, các đài phát thanh-truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước hỗ trợ, phối hợp thông tin và kỹ thuật truyền dẫn với TTXVN để đảm bảo truyền hình thông tấn sớm đến được với đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Thủ tướng mong muốn, với truyền thống vẻ vang của cơ quan thông tin đã được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, bằng sự ra đời của Kênh truyền hình thông tấn, TTXVN sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò của một trung tâm thông tin chiến lược của Đảng, hãng thông tấn chính thức của Nhà nước và cơ quan phát ngôn đáng tin cậy của Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc TTXVN Trần Mai Hưởng nêu rõ Kênh Truyền hình Thông tấn sẽ được phát liên tục trong ngày và mang dấu ấn, đặc trưng của cơ quan thông tấn. Các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội… sẽ được TTXVN cập nhật liên tục trên kênh truyền hình thông tấn thông qua các bản tin thời sự. Là một trong những đơn vị thông tin chủ lực của TTXVN, thông qua các chương trình chuyên mục “Phản hồi,” “Tin nóng,” “Lăng kính phóng viên,” Truyền hình Thông tấn sẽ đưa ra những thông tin thể hiện và bảo vệ quan điểm của Đảng và Nhà nước, đồng thời điều chỉnh, phản bác thông tin sai sự thật, luận điệu sai trái chống phá Đảng, Nhà nước.

Khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, huy động những thế mạnh của ngành, kênh truyền hình thông tấn ra đời cũng mang hy vọng sẽ trở thành một trong những địa chỉ tin cậy để cung cấp và tiếp nhận thông tin của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cũng như các bộ, ngành, doanh nghiệp, khán giả mọi miền đất nước, kiều bào ở nước ngoài.

Việc TTXVN xây dựng kênh truyền hình chuyên biệt tin tức chính luận là dấu mốc quan trọng trên lộ trình xây dựng hãng thông tấn quốc gia hoạt động theo mô hình tổ hợp truyền thông. Với chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó; với hệ thống phân xã thường trú tại tất cả các tỉnh, thành trong cả nước và gần 30 phân xã ngoài nước trên tất cả 5 châu lục; với các sản phẩm báo chí phong phú trên tất cả các loại hình truyền thông; với đội ngũ 1.000 phóng viên, biên tập viên, TTXVN có điều kiện tốt để phát triển thành một tập đoàn truyền thông quốc gia mạnh, phù hợp xu thế phát triển của báo chí thông tấn hiện đại.

Kênh truyền hình chuyên biệt về tin tức này phát tín hiệu kỹ thuật số trên hệ thống truyền hinh cáp của Đài Truyền hình Việt Nam (VCTV), Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (HTV - BTS), Đài Truyền hình TP.Hồ Chí Minh (HCTV), Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV), Truyền hình cáp Nacencom, Truyền hình tương tác qua mạng internet (IPTV) trên hệ thống kênh MyTV của VNPT.

Trong thời gian tới, kênh truyền hình thông tấn sẽ được phát trên hệ thống truyền hình số vệ tinh Kplus (K+), với dấu hiệu nhận biết là logo “TTXVN” và hệ thống truyền hình cáp tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước cũng như các gói dịch vụ truyền hình kỹ thuật số mặt đất. Những thông tin phát trên kênh cũng sẽ được chia thành các gói cung cấp cho các đơn vị sử dụng thông tin, trong đó có các công ty kinh doanh dịch vụ điện thoại di động. Sau thời gian hoàn thiện, truyền hình thông tấn sẽ được phát trực tiếp và lưu chương trình trên trang thông tin điện tử Internet tại địa chỉ http://vnews.vnanet.vn/ để đông đảo khán giả trong và ngoài nước có thể theo dõi thường xuyên./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục