Kenny Dalglish sung sướng khi Liverpool hồi sinh

Huấn luyện viên Kenny Dalglish tin rằng chiến thắng trước Blackburn sẽ giúp câu lạc bộ Liverpool cải thiện phong độ hiện tại.
Huấn luyện viên Kenny Dalglish tin rằng chiến thắng của Liverpool trước Blackburn tại vòng 33 giải Ngoại hạng Anh sẽ giúp đội bóng chủ sân Anfield cải thiện phong độ hiện tại cũng như là động lực giúp các học trò của ông thi đấu tốt hơn.

Trong trận đấu đêm qua, Liverpool đã xuất sắc vượt qua Blackburn với tỷ số sát nút 3-2 nhờ pha làm bàn quý giá của chân sút hiện đang bị thất sủng Andy Carroll vào phút bù giờ. Trước đó, Maxi sớm hoàn tất cú đúp trong 16 phút đầu tiên đưa Liverpool vượt lên dẫn 2-0 trước khi bị đội chủ nhà gỡ hòa. Như vậy sau 4 trận liên tiếp chỉ hòa và thua, "Lữ đoàn đỏ" cuối cùng cũng được hương vị chiến thắng.

Với khoảng cách 16 điểm so với top 4, chiến thắng này cũng không thể giúp Liverpool hoàn thành giấc mơ được thi đấu ở Champions League mùa giải sau nhưng nó sẽ là cú hích tính thần cho Liverpool  trước trận bán kết FA sẽ diễn ra cuối tuần này. Trong khi đó, với chỉ 28 điểm, thầy trò Steve Kean đang đối mặt với nguy cơ phải xuống chơi tại Championship ở mùa giải tới.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, chiến lược gia người Scotland cho biết: "Các cầu thủ của tôi đã cho thấy nỗ lực tuyệt vời trong trận đấu này. Liverpool xứng đáng có được chiến thắng. Chúng tôi đã có khởi đầu tuyệt vời với hai bàn thắng nhưng sau khi chỉ còn 10 người trên sân, Blackburn đã tận dụng cơ hội này để vươn lên. Liverpool đang sống trong những ngày tháng khó khăn và chiến thắng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng."

"Tôi rất vui sướng khi có được 3 điểm. Tôi sẽ không nói về những quyết định gây tranh cãi trên sân mà sẽ chỉ vinh danh các học trò của mình. Carroll đã biết cách vượt qua sức ép để ghi một bàn thắng tuyệt vời" nhà cầm quân 61 tuổi cho biết thêm./.
 
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục