Kenya: 14 người thiệt mạng trong vụ tấn công của Al-Shabaab

Ít nhất 14 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ tấn công của các phiến quân Al-Shabaab đêm 7/7 vào làng Soko Mbuzi, cách thị trấn Mandera 15km về phía Đông Bắc.
Kenya: 14 người thiệt mạng trong vụ tấn công của Al-Shabaab ảnh 1Chuyển nạn nhân bị thương trong một vụ tấn công tới bệnh viện quốc gia Kenyatta ở thủ đô Nairobi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ít nhất 14 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ tấn công của các phiến quân Al-Shabaab đêm 7/7 vào làng Soko Mbuzi, cách thị trấn Mandera 15km về phía Đông Bắc.

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát địa phương Alex Ole Nkoyo cho biết các phiến quân Al-Shabaab đã ném lựu đạn và bom xăng vào các lều trại của các gia đình mà chủ yếu là công nhân mỏ đang làm việc tại đây. Hầu hết nạn nhân đều là công nhân.

Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra và truy bắt những kẻ khủng bố. Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Kenya Abbas Gullet cho biết 4 trong số những người bị thương nặng sẽ được đưa tới thủ đô Nairobi để chữa trị.

Theo ông Alex Ole Nkoyo, tháng 12 năm ngoái, nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab cũng đã tiến hành các vụ tấn công khủng bố tại khu vực Mendera, khiến 36 công nhân mỏ không phải tín đồ Hồi giáo thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Thị trấn Mandera là thủ phủ của vùng Mandera rộng lớn với diện tích hơn 25.000km2, nằm sát biên giới với nước láng giềng Somali./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục