Kenya: Chiến dịch lớn truy quét khủng bố

Kenya mở chiến dịch lớn truy quét các phần tử khủng bố

Lực lượng an ninh Kenya đang mở một chiến dịch vây bắt hàng nghìn người Somalia và Kenya gốc Somalia.
Kenya mở chiến dịch lớn truy quét các phần tử khủng bố ảnh 1Cảnh sát Kenya điều tra tại hiện trường vụ nổ ngày 1/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lực lượng an ninh Kenya đang mở một chiến dịch vây bắt hàng nghìn người Somalia và Kenya gốc Somalia nhằm truy tìm các phần tử Hồi giáo cực đoan bị cáo buộc liên quan đến hàng loạt các vụ tấn công khủng bố gần đây tại quốc gia Đông Phi này.

Chiến dịch quy mô nói trên đã huy động hơn 6.000 cảnh sát tham gia, diễn ra từ ngày 4/4 và tập trung vào khu vực Eastleigh, một quận có đông người Somalia sinh sống tại thủ đô Nairobi, thường được biết đến với tên gọi "Mogadishu nhỏ".

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Kenya Joseph Ole Lenku, khoảng 4.000 người đã bị bắt trong chiến dịch truy bắt lần này. Còn theo nguồn tin cảnh sát, khoảng 1.600 người khác đã được trả tự do kể từ khi các cuộc vây bắt diễn ra.

Sau khi kiểm tra nhân dạng, những người bị bắt đã được đưa đến giam giữ tại các đồn cảnh sát và sân vận động Nairobi để tiến hành các thủ tục kiểm tra tiếp theo.

Tuy nhiên, hiện chưa biết chính xác số người bị giam giữ trong sân vận động Nairobi, nơi các phóng viên không được phép tiếp cận.

Lực lượng an ninh Kenya đã mở chiến dịch này sau hàng loạt các vụ tấn công khủng bố mà thủ phạm bị nghi ngờ là các phần tử Hồi giáo cực đoan và các phiến quân Shebab của Somalia có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Hôm 31/3 vừa qua, ba vụ nổ liên tiếp xảy ra tại Eastleigh khiến 6 người thiệt mạng.

Trong một phản ứng liên quan, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn (UNHCR) cũng đã bày tỏ lo ngại trước làn sóng bắt giữ diễn ra trong những ngày qua, đồng thời đề nghị được tiếp cận với những người bị bắt.

Kenya phải đối mặt với hàng loạt vụ khủng bố kể từ khi gửi quân đội đến hỗ trợ Chính phủ Somalia truy quét phiến quân Shebab hồi năm 2011.

Năm ngoái, vụ khủng bố đẫm máu tại trung tâm thương mại Westgate, thủ đô Nairobi đã khiến 68 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục