Kenya loại trừ khả năng khủng bố ở vụ cháy sân bay

Tổng thống Kenya loại trừ khả năng bọn khủng bố gây hỏa hoạn tàn phá sân bay quốc tế Jomo Kenyatta ở thủ đô Nairobi hôm 7/8.
Ngày 9/8, Tổng thống Kenya, ông Uhuru Kenyatta đã loại trừ khả năng bọn khủng bố gây hỏa hoạn tàn phá sân bay quốc tế Jomo Kenyatta (JKIA) ở thủ đô Nairobi hôm 7/8 vừa qua, đồng thời xác nhận các cơ quan nước ngoài đang hỗ trợ giới chức Kenya điều tra nguyên nhân gây vụ việc trên.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại sân bay JKIA, Tổng thống Kenyatta tuyên bố: "Các cuộc điều tra đang được triển khai, song tôi có thể đảm bảo rằng yếu tố khủng bố đã bị loại trừ. Không có yếu tố khủng bố nào, không có bằng chứng nào về các vụ nổ hoặc thiết bị nổ tự chế trong vụ hỏa hoạn này."

JKIA là đầu mối giao thông quan trọng ở Đông Phi với các đường bay quốc tế trực tiếp tới châu Âu, châu Á, Trung Đông, Viễn Đông và các nước châu Phi khác.

Vào khoảng 4 giờ 40 phút sáng 7/8 (giờ địa phương), ngọn lửa đã bùng phát từ sảnh đến của sân bay này và nhanh chóng lan rộng ra khu vực xung quanh. Sau khi đám cháy được dập tắt, sảnh đến của sân bay đã bị hư hại hoàn toàn, khiến giới chức Kenya phải cho đóng cửa sân bay để khắc phục sự cố.

Theo Ban quản lý sân bay JKIA, tính tới ngày 9/8, sân bay JKIA đã nối lại 75% các hoạt động so với trước đây, với các biện pháp đảm bảo an ninh và an toàn cho hành khác được tăng cường. Chính phủ Kenya cũng đang cho xây dựng một nhà ga tạm thời tại sân bay này với sức chứa 2,5 triệu hành khách, dự kiến sẽ được hoàn tất trong vài tuần tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục