Kenya: Máy bay đã có thể hạ cánh tại sân bay JKIA

Các chuyến bay quốc tế đầu tiên đã hạ cánh xuống sân bay Jomo Kenyatta sau vụ cháy lớn thiêu rụi hoàn toàn khu vực đón khách quốc tế.
Ngày 8/8, các chuyến bay quốc tế đầu tiên đã hạ cánh xuống sân bay Jomo Kenyatta tại thủ đô Nairobi sau vụ cháy lớn thiêu rụi hoàn toàn khu vực đón khách quốc tế, gây ra sự hỗn loạn và chậm trễ, đồng thời khiến hàng chục chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng.

Trưởng bộ phận an ninh ở sân bay quốc tế Jomo Kenyatta, ông Eric Kiraithe cho biết các chuyến bay từ London và Bangkok đã hạ cánh an toàn sáng sớm ngày 8/8 khi sử dụng cổng nội địa thay vì khu vực quốc tế đã bị đám cháy phá hủy.

Hàng hóa và các chuyến bay nội địa từ thủ đô của Kenya đã tiếp tục di chuyển từ tối 7/8 mặc dù không rõ khi nào các hãng hàng không khác ngoài Kenya Airways mới có thể hạ cánh ở đây.

Chính phủ Kenya cho biết đang chờ đợi báo cáo điều tra về vụ hỏa hoạn cũng như mức độ thiệt hại để xác định khi nào sân bay mới có thể hoạt động bình thường trở lại. Tuy nhiên, truyền thông nước này đã đồng loạt chỉ trích phản ứng chậm trễ của nhà chức trách về vụ cháy và cảnh báo sân bay cần được sửa chữa nhiều trước khi có thể hoạt động trở lại.

[Chùm ảnh vụ cháy dữ dội sân bay quốc tế ở Kenya]

Đám cháy dữ dội bắt đầu từ rạng sáng ngày 7/8 đã kéo dài trong bốn tiếng trước khi được kiểm soát do lực lượng chữa cháy thiếu nước lẫn phương tiện.

Không có thương vong trong vụ cháy nhưng có hai người, trong đó có một nhân viên sân bay và một hành khách, đã nhập viện do hít phải khói.

Sân bay Jomo Kenyatta là đầu mối giao thông quan trọng ở khu vực Đông Phi, với nhiều chuyến bay quốc tế đường dài dừng chân tại đây để di chuyển tới các quốc gia khác trong khu vực. Tại đây, có đường bay thẳng đến châu Âu, Trung Đông, Viễn Đông và các thành phố của châu Phi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục