Kenya: Nam giới được lấy bao nhiêu vợ tùy ý

Bất chấp phản đối, Tổng thống Kenya thông qua luật đa thê

Thứ Ba vừa qua, Tổng thống Kenya vừa thông qua bộ luật cho phép nam giới Kenya lấy bao nhiêu người vợ tùy ý, bất chấp sự chỉ trích từ các tổ chức phụ nữ.

Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta vừa thông qua bộ luật cho phép nam giới Kenya lấy bao nhiêu người vợ tùy ý vào ngày thứ Ba vừa qua, bất chấp sự chỉ trích từ các tổ chức hội phụ nữ.

Một thông cáo từ Tổng thống đã được công bố, với nội dung thông qua dự luật tổng hợp các bộ luật liên quan tới hôn nhân.

Dự luật này đã được thông qua bởi quốc hội Kenya vào tháng trước, nhằm sửa đổi một số luật hiện hành và chuẩn hóa hôn nhân đa thê theo phong tục truyền thống của Kenya.

''Hôn nhân là sự kết hợp tự nguyện của người đàn ông và người phụ nữ, cho dù là theo chế độ một vợ một chồng hay chế độ đa thê,'' thông cáo của tổng thống nhấn mạnh.

Trước đó, nội dung của dự luật cho phép người vợ có quyền bác bỏ lựa chọn lấy thêm vợ của người chồng, nhưng các thành viên nam của quốc hội đã bác bỏ điều khoản này.

Khi dự luật được quốc hội thông qua vào tháng trước, các thành viên nữ của quốc hội đã giận dữ bỏ ngang cuộc họp sau một cuộc tranh luận nảy lửa.

Hội đồng Giám mục Kenya (NCCK), bao gồm hơn 40 nhà thờ và tổ chức Công giáo trên khắp đất nước cũng đã phản đối dự luật này.

Ngoài ra, Liên đoàn Nữ Luật sư Kenya (FIDA Kenya) cũng cho biết sẽ đặt ra một thách thức về mặt luật pháp đối với bộ luật này.

''Chúng tôi biết rằng đàn ông sợ nhất là miệng lưỡi phụ nữ, nhưng nói cho cùng thì nếu bạn là người đàn ông của gia đình, và bạn có ý định thêm vào gia đình một người, hay thậm chí là hai hoặc ba người nữa, thì tôi nghĩ trách nhiệm của một người đàn ông là phải có được sự đồng ý của vợ và gia đình,'' nữ hội viên lập pháp Soipan Tuya phát biểu trước các thành viên quốc hội khi dự luật được thông qua.

Như nhiều nơi khác ở châu Phi, chế độ đa thê khá phổ biến trong những cộng đồng truyền thống ở Kenya và trong cộng đồng người Hồi giáo, những người chiếm 1/5 dân số cả nước.

Nhiều người cho rằng bộ luật chỉ có tính chất thừa nhận một tình trạng vốn dĩ đã rất phổ biến.

''Nếu như bạn lấy một người phụ nữ châu Phi, cô ấy phải biết rằng sẽ có thêm người vợ thứ hai, và thứ ba ... Đây là châu Phi,'' thành viên quốc hội Junet Mohammed phát biểu trong cuộc tranh luận về dự luật.

Trong khi đó, phụ nữ Kenya không có quyền cưới nhiều hơn một người đàn ông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục