Kenya thu giữ lượng lớn ngà voi, sừng tê giác

Kenya vừa thu giữ gần 300kg ngà voi và sừng tê giác, trị giá khoảng 1 triệu USD, đang được vận chuyển sang châu Á bằng máy bay.
Cơ quan quản lý động vật hoang dã của Kenya vừa thu giữ gần 300kg ngà voi và sừng tê giác (trị giá khoảng 1 triệu USD) đang được vận chuyển sang châu Á.
 
Ông Julius Kipng'etich, Giám đốc Cơ quan bảo vệ động vật hoang dã Kenya (KWS) cho biết đây là vụ bắt giữ số lượng ngà voi lớn nhất châu Phi.

Lực lượng đặc nhiệm tại sân bay Jomo Kenyatta ở thủ đô Nairobi đã phát hiện số ngà voi và sừng tê giác trên được giấu trong các thùng hàng trên một máy bay của hãng hàng không Kenya xuất phát từ Mozambique.
 
Số sừng tê giác và ngà voi này được thu gom từ những động vật vừa bị săn bắn tại các nước Nam châu Phi như Tanzania, Zimbabwe hoặc Nam Phi.  Mozambique không có tê giác và có rất ít voi sinh sống.
 
Hiện châu Phi chỉ còn khoảng 18.000 con tê giác và tại khu vực cận Sahara có khoảng 690.000 con voi. Theo các chuyên gia về động vật hoang dã, để đáp ứng nhu cầu về ngà voi và sừng tê giác tại châu Á, các tổ chức tội phạm quốc tế đang gia tăng hoạt động săn bắn trộm động vật hoang dã.
 
Theo ông Kipng'etich, riêng trong năm 2008, Zimbabwe bị săn bắn trộm 100 con tê giác và số lượng này ở Nam Phi là 162 con. Hiện giá "chợ đen" của sừng tê giác là khoảng 5.000 USD/kg và ngà voi khoảng 3.000 USD/kg./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục