Kenya tiêu diệt hơn 100 phiến quân Hồi giáo tại Somalia

Các lực lượng an ninh Kenya đã truy kích và tiêu diệt hơn 100 phiến quân Hồi giáo Shebab ở Somalia đã hành quyết 28 hành khách trên xe một ngày trước đó.
Kenya tiêu diệt hơn 100 phiến quân Hồi giáo tại Somalia ảnh 1Chiếc xe buýt bị tấn công. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 23/11, các lực lượng an ninh Kenya đã truy kích và tiêu diệt hơn 100 phiến quân Hồi giáo Shebab ở Somalia sau khi nhóm phiến quân này chặn một chiếc xe buýt ở miền Đông Bắc Kenya và hành quyết 28 hành khách trên xe một ngày trước đó.

Trong một tuyên bố, Phó Tổng thống Kenya William Ruto cho biết quân đội Kenya đã tiến hành hai đợt tấn công nhằm vào những kẻ xâm nhập gây ra vụ thảm sát nói trên, tiến hành truy kích và tiêu diệt 100 tên, đồng thời phá hủy 4 xe tải chở vũ khí và một doanh trại của chúng tại Somalia.

Ông Ruto khẳng định lực lượng an ninh Kenya quyết tâm truy đuổi đến cùng phiến quân Shebab để bảo vệ dân thường.

Phiến quân Shebab đã thừa nhận tiến hành vụ chặn một xe buýt chở khoảng 60 hành khách ở bên ngoài thị trấn Mandera, miền Đông Bắc Kenya giáp biên giới với Somalia vào rạng sáng 22/11 và hành quyết 28 người không theo đạo Hồi trên xe.

Vụ tấn công này diễn ra một tuần sau khi cảnh sát Kenya mở cuộc đột kích vào các nhà thờ Hồi giáo ở thành phố cảng Mombasa do lo ngại những địa điểm cầu nguyện này có thể biến thành nơi tàng trữ vũ khí và lên kế hoạch tiến hành các hoạt động khủng bố.

Kenya đã trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm phiến quân, trong đó có Shebab được cho là có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda kể từ khi nước này gửi binh sỹ đến tham chiến tại Somalia năm 2011.

Năm ngoái, nhóm phiến quân Shebab cũng đã nhận là thủ phạm đứng sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào Trung tâm thương mại Westgate ở thủ đô Nairobi làm 67 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục