Kenya-Uganda thỏa thuận nối lại khảo sát biên giới

Ngày 27/7, Kenya và Uganda ký một thỏa thuận về thực hiện phân định ranh giới nhằm chấm dứt tranh chấp chủ quyền ở hồ Victoria.
Ngày 27/7, các quan chức Kenya và Uganda đã ký một thỏa thuận về thực hiện phân định ranh giới nhằm chấm dứt tranh chấp chủ quyền đối với hai đảo Migingo và Ugingo ở hồ Victoria.

Xung quanh tranh chấp liên quan tới các đảo thuộc hồ Victoria, Kenya cho rằng Uganda đã không đưa ra được các bằng chứng chứng minh chủ quyền của mình đối với các đảo, gồm cả đảo Migingo, nơi có nguồn cá và tài nguyên phong phú.

Trước đây, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni từng nói rằng đảo Migingo thuộc Kenya, song vùng nước xung quanh đảo thuộc về Uganda.

Phát biểu với báo giới tại Nairobi, Ngoại trưởng tạm quyền Kenya George Saitoti cho biết theo thỏa thuận trên, hai bên nhất trí nối lại hoạt động khảo sát biên giới nhằm làm rõ vị trí của hai hòn đảo trên tại hồ Victoria, thời hạn thực hiện là 3 tháng sau khi ký thỏa thuận.

Trước đó, vào tháng 5/2009, Kenya và Uganda đã tiến hành một đợt khảo sát ranh giới ở hồ Victoria sau khi đạt được thỏa thuận giữa Tổng thống Uganda Museveni và Tổng thống Kenya Mwai Kibaki./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục