Kering đồng ý thanh toán 1,25 tỷ euro nợ thuế của Gucci

Tập đoàn Kering đồng ý thanh toán 1,25 tỷ euro nợ thuế của Gucci

Tập đoàn Kering S.A. của Pháp – chủ sở hữu của Gucci - đã nhất trí thanh toán 1,25 tỷ euro (1,4 tỷ USD) để dàn xếp tranh chấp với giới chức Italy liên quan tới các khoản thuế Gucci chưa nộp.
Tập đoàn Kering đồng ý thanh toán 1,25 tỷ euro nợ thuế của Gucci ảnh 1Cửa hàng thời trang Gucci ở phố Montenapoleone, trung tâm thành phố Milan, Italy. (Nguồn: Reuters)

Tập đoàn Kering S.A. của Pháp – chủ sở hữu của Gucci và hàng loạt thương hiệu xa xỉ khác – ngày 9/5 cho biết tập đoàn này đã nhất trí thanh toán 1,25 tỷ euro (1,4 tỷ USD) để dàn xếp tranh chấp với giới chức Italy liên quan tới các khoản thuế Gucci chưa nộp.

Đây được cho là vụ dàn xếp về thuế lớn nhất giữa một công ty với cơ quan thuế của Italy.

Ngoài việc chi trả khoản thuế nói trên, Kering (hiện sở hữu lượng tiền mặt theo ước tính của giới phân tích lên tới hơn 10 tỷ euro) còn đối mặt khoản thuế phải nộp bổ sung lên tới 600 triệu euro trong tài khóa 2019.

[Kering S.A tốn khoảng 1,4 tỷ euro để dàn xếp bê bối thuế của Gucci]

Chính quyền Italy mở một cuộc điều tra thuế với công ty con của Kering là Luxury Goods International (LGI) có trụ sở tại Thụy Sỹ.

Hoạt động điều tra chủ yếu nhắm vào Gucci, có văn phòng tại Milan và Florence từng bị cảnh sát Italy khám xét hồi cuối năm 2017.

Kết quả điều tra tháng 11/2018 đi đến kết luận Gucci trốn hơn 1 tỷ euro tiền thuế trong giai đoạn năm 2010-2016.

Doanh thu ghi nhận thông qua LGI được cho là nên bị đánh thuế ở Italy, thay vì tại Thụy Sỹ.

Gucci là thương hiệu có tiếng của Kering và kéo về phần lớn lợi nhuận cho tập đoàn này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục