Kerry: Israel-Palestine đạt thỏa thuận nối lại hòa đàm

Ngày 19/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thông báo Israel và Palestine đã đạt được thỏa thuận về cơ sở nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông.

Ngày 19/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thông báo Israel và Palestine đã đạt được thỏa thuận về cơ sở nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông.

 

Trả lời báo giới tại Amman, thủ đô Jordan, ông Kerry cho hay: "Tôi vui mừng được thông báo rằng chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận thiết lập cơ sở cho việc nối lại đàm phán về quy chế sau cùng giữa người Palestine và người Israel".

 

Theo Ngoại trưởng Mỹ, trưởng đoàn đám phán Palestine Saeb Erakat và người đồng cấp Israel Tzipi Livni sẽ gặp ông Kerry ở Washington "để bắt đầu cuộc đàm phán ban đầu trong tuần tới."

 

Văn phòng Tổng thống Palestine ngày 19/7 đã hoan nghênh các cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, tuyên bố họ đã đạt được "tiến bộ" trong việc tiến tới nối lại các cuộc đàm phán với Israel.

 

Trong một tuyên bố, Nabil Abu Rudeina, người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmud Abbas, cho hay: "Cuộc gặp giữa Tổng thống Abbas với Ngoại trưởng Kerry tại Ramallah tối 19/7 đã đạt được tiến bộ và sẽ tạo điều kiện cho một thỏa thuận về cơ sở nối lại đàm phán". Tuy nhiên, ông Rudeina cũng không quên nhấn mạnh "vẫn còn những chi tiết cụ thể cần được giải quyết".

Trong khi đó, phong trào Hồi giáo Hamas đang cai quản Dải Gaza ngày 19/7 đã bác bỏ quay trở lại các cuộc đàm phán Israel - Palestine. Người phát ngôn phong trào này Sami Abu Zuhri cho hay: "Hamas bác bỏ tuyên bố quay trở lại đàm phán của ông Kerry và coi việc quay trở lại đàm phán của chính quyền Palestine với những kẻ chiếm đóng là đi ngược với sự đồng thuận dân tộc."

 

Ông này còn tuyên bố Tổng thống Abbas không có quyền hợp pháp để thương lượng thay cho người dân Palestine.

 

Cũng trong ngày 19/7, nhà đàm phán, Bộ trưởng Tư pháp Israel Tzipi Livni đã hoan nghênh tuyên bố của ông Kerry. Trong một tuyên bố, bà Livni nói: "Đã có những tháng ngày hoài nghi dài. Tuy nhiên, giờ đây, bốn năm bế tắc ngoại giao sắp kết thúc".

 

Trước đó, Ngoại trưởng Kerry tuyên bố hai trưởng đoàn đàm phán là ông Saeb Erakat của phía Palestine và bà Livni của phía Israel sẽ gặp ông ở Washington "để bắt đầu các cuộc đàm phán ban đầu trong tuần tới"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục