Chủ tọa phiên tòa, ông Keisuke Masuda, cho rằng Aoba "không ở trong tình trạng thiểu năng trí tuệ hoặc suy giảm năng lực" vào thời điểm phóng hỏa xưởng phim hoạt hình làm 36 người thiệt mạng.
Ông Vương Bân đã lợi dụng chức vụ tại nhiều tổ chức tài chính khác nhau để trục lợi cho người khác, đổi lại nhận trực tiếp hoặc gián tiếp các khoản tiền và tài sản có giá trị.
Các bị cáo bị kết tội đã treo cổ Djamel Bensmail - người bị nghi ngờ phóng hỏa trong khi thực tế, anh tình nguyện đến giúp dập tắt một vụ cháy rừng ở miền Bắc Algeria hồi tháng 8/2021.
Một quan chức nhập cư địa phương của CHDC Congo nằm trong số những người bị tuyên án tử hình, trong khi một đại tá quân đội khác bị tuyên án 10 năm tù.
Công dân Schellenberg bị bắt giữ tại Trung Quốc vào tháng 12/2014, bị buộc tội buôn lậu ma túy vào tháng 1/2015 và bị kết án 15 năm tù vào ngày 28/11/2018.
Một tòa án ở Trung Quốc đã kết án tử hình cựu Chủ tịch Công ty Quản lý tài sản nhà nước Hoa Dung với tội danh nhận hối lộ số tiền lên tới 260 triệu USD, biển thủ và vi phạm chế độ hôn nhân.
Hồi năm 2019, Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) đã kêu gọi lực lượng Houthi trả tự do cho 4 người này, nằm trong số một nhóm người bị lực lượng trên bắt giữ từ năm 2015.
Tại Pakistan, quân đội có tầm ảnh hưởng lớn và các sỹ quan cấp cao thường được miễn truy tố, đây là lần đầu tiên một lãnh đạo lực lượng vũ trang Pakistan bị kết tội phản quốc và kết án tử hình.
Tòa án Iran đã kết án tử hình một cựu quan chức Bộ Quốc phòng nước này vì tội làm gián điệp cho Mỹ, tuyên án 10 năm tù giam đối với 2 người khác có cùng tội danh.
Truyền thông Sri Lanka ngày 17/7 đưa tin toàn bộ nghi can liên quan đến loạt vụ đánh bom đẫm máu vào dịp Lễ Phục sinh vừa qua ở quốc gia Đông Nam Á này khiến hơn 250 người thiệt mạng đã bị bắt giữ.
Bộ Ngoại giao Pháp bác bỏ một bài báo cho rằng Iraq đã yêu cầu Chính phủ Pháp trả ít nhất 2 triệu USD cho mỗi tay súng để Baghdad giải quyết những phần tử thánh chiến được trao trả từ Syria.
Iraq đã tuyên án tử hình một công dân Pháp với tội danh tham gia nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, nâng tổng số công dân Pháp chịu mức án tương tự tại Iraq lên 7 người.
Theo một phán quyết của tòa án Iraq ngày 21/4, tòa án này đã kết án tử hình bằng hình thức treo cổ đối với 4 đối tượng do là thành viên của IS cũng như tiến hành tội ác khủng bố ở Iraq và Syria.
Công dân Pháp Lahcen Ammar Gueboudj, 55 tuổi và công dân Đức Nadia Rainer Hermann, 22 tuổi, đã tòa án hình sự trung tâm tại thủ đô Baghdad phạt tù chung thân do gia nhập tổ chức khủng bố IS.
Bốn thành viên Anh em Hồi giáo sẽ chịu án chung thân, tương đương 25 năm tù giam, đồng thời chịu mức phạt gần 1.200 USD mỗi người với tội danh phóng hỏa một nhà thờ ở Tây Nam Cairo.
Toàn bộ các đối tượng bị tử hình lần này nằm trong số 700 thành viên MB bị cáo buộc biểu tình trái phép, sát hại cảnh sát trong một cuộc biểu tình ngồi sau đó biến thành bạo lực hồi năm 2013.
Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, Tướng Qamar Javed Bajwa ngày 13/7 đã ký án tử hình đối với 12 "kẻ khủng bố cộm cán" bị các tòa án binh ở Pakistan kết án.
Ngày 13/5, Mizan Online của tòa án Iran đưa tin, nước này kết án tử hình 8 đối tượng bị cáo buộc là thành viên IS, có liên hệ với 2 vụ tấn công kép chết người ở Tehran hồi tháng 6/2017.