Kết luận chính thức vụ giám đốc lập “quỹ đen” chiếm dụng tiền

Lâm Hùng Bi đã cấu kết với một nhóm y sỹ, bác sỹ thuộc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường lập “quỹ đen” bỏ ngoài sổ sách hơn 239 triệu đồng.

Ngày 19/3, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Kiên Giang Nguyễn Văn Tuốt cho biết, cơ quan này vừa có thông báo kết luận về sai phạm của ông Lâm Hùng Bi, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường (Sở Y tế Kiên Giang).

Theo kết luận, ông Lâm Hùng Bi đã cấu kết với một nhóm y sỹ, bác sỹ thuộc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường lập “quỹ đen” bỏ ngoài sổ sách hơn 239 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Bên cạnh đó, ông Lâm Hùng Bi còn sai phạm trong việc tổ chức khám sức khỏe cho người lao động, thu lợi bất chính hơn 18 triệu đồng.

Với những sai phạm đó, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Kiên Giang đề nghị kiểm điểm theo quy trình đối với 3 cá nhân là ông Lâm Hùng Bi, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường; ông Bùi Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính và ông Trần Khâm Nhân, Phó trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, yêu cầu ông Lâm Hùng Bi phải nộp lại số tiền sai phạm hơn 258 triệu đồng.

Trước đó, Đảng ủy Sở Y tế Kiên Giang đã kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Lâm Hùng Bi vì tổ chức khám sức khỏe, lập quỹ thu chi không đúng quy định của Nhà nước, quản lý, sử dụng con dấu sai nguyên tắc, có dấu hiệu tiêu cực cá nhân và gây mất đoàn kết nội bộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục