Kết luận điều tra về vụ hỏa hoạn tại tòa Tháp Grenfell ở London

Tấm ốp nhôm nhựa bên ngoài Tháp Grenfell đã không được kiểm tra trong điều kiện xảy ra hỏa hoạn cũng như không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn xây dựng.
Kết luận điều tra về vụ hỏa hoạn tại tòa Tháp Grenfell ở London ảnh 1Tòa chung cư Grenfell Tower ở London bị thiêu rụi sau hỏa hoạn ngày 15/6/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tấm ốp nhôm nhựa bên ngoài Tháp Grenfell đã không được kiểm tra trong điều kiện xảy ra hỏa hoạn cũng như không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn xây dựng.

Đây là kết luận của bà Barbara Lane, kỹ sư an toàn cháy nổ, được công bố ngày 4/6 trước ủy ban điều tra độc lập về vụ hỏa hoạn tại tòa Tháp Grenfell ở London (Anh) hồi tháng 6/2017 khiến 72 người thiệt mạng.

Theo kỹ sư Lane, khi tấm ốp nhôm nhựa và một số yếu tố khác không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn như vậy, hướng dẫn của cơ quan phòng cháy chữa cháy rằng người dân cần ở nguyên trong nhà trong vòng 30 giây sau khi xảy ra hỏa hoạn là sai, song cư dân trong tòa Tháp Grenfell đã không được khuyến cáo rời khỏi tòa nhà trong suốt gần 2 giờ kể từ khi đám cháy bùng phát.

Bà cho rằng chính các tấm ốp này đã kéo theo nhiều đám cháy bên trong tòa nhà cũng như khiến khói lan rộng.

Tuy nhiên, bà Lane cho biết chưa tìm thấy chứng cứ để khẳng định nhóm thiết kế hoặc xây dựng có hiểu rõ khả năng chịu được hỏa hoạn của các tấm ốp nhôm nhựa này hay không.

Vào thời điểm khuyến cáo sơ tán được đưa ra vào lúc 2 giờ 47 sáng, tức là 1 giờ 47 phút sau khi xảy ra hỏa hoạn, 187 người đã rời khỏi tòa nhà trong khi 107 người vẫn ở bên trong - trong đó chỉ có 36 người thoát được ra ngoài và số còn lại đã chết.

Luật sư Richard Millett phụ trách một cuộc điều tra vụ hỏa hoạn tại Tháp Grenfell cũng cho rằng việc khuyến cáo người dân ở nguyên trong nhà có thể đã cướp đi sinh mạng của nhiều người trong vụ việc này.

Báo cáo đánh giá của chuyên gia Lane là một trong 5 báo cáo được đưa ra trong ngày 4/6 mô tả lại chi tiết đám cháy bắt đầu thế nào, tại sao lan nhanh như vậy, cũng như hiệu quả của các biện pháp phòng chống cháy tại Tháp Grenfell.

Các báo cáo trên được công bố sau khi thân nhân các nạn nhân được mời đến cung cấp thêm thông tin trong vòng 1 tuần.

Tháng 6/2017, tòa nhà Tháp Greenfell cao 24 tầng ở phía Tây London đã chìm trong biển lửa, khiến 72 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và mất tích.

[Chính phủ Anh mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy chung cư]

Cảnh sát thành phố London cho biết vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ một chiếc tủ lạnh hiệu Hotpoint bị hỏng trong một căn hộ của tòa nhà.

Điều tra cho thấy tấm ốp nhôm nhựa, do công ty Arconic của Mỹ sản xuất, được sử dụng phủ bên ngoài tòa nhà này là nguyên nhân khiến đám cháy bùng phát mạnh và lan nhanh chóng. Các tấm ốp trên được lắp đặt trong quá trình cải tạo, sửa chữa tòa nhà từ năm 2012-2016.

Qua kiểm tra, tấm ốp ngoài của 181 tòa nhà cao tầng ở 51 khu vực của Anh không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn phòng chống cháy nổ.

Ngày 21/5 vừa qua, Anh đã mở cuộc điều tra công khai vụ hỏa hoạn tại tòa Tháp Grenfell. Cuộc điều tra thu thập chứng cứ này chia thành 2 giai đoạn, với giai đoạn đầu tập trung vào việc tìm ra sự thật và các vấn đề còn lại sẽ được đề cập vào cuối năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục