Kết nối các thành phố Pháp ngữ trong lĩnh vực di sản đô thị

AIMF mong muốn củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa các đô thị sử dụng tiếng Pháp ở Đông Nam Á, đồng thời kết nối với các thành phố châu Á khác trong việc chia sẻ kinh nghiệm về di sản đô thị.
Kết nối các thành phố Pháp ngữ trong lĩnh vực di sản đô thị ảnh 1Các đại biểu dự hội thảo. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

Ngày 21/5 tại thành phố Huế đã diễn ra hội thảo chuyên đề "Di sản và phát triển bền vững" do Hiệp hội quốc tế các thị trưởng nói tiếng Pháp (AIMF) tổ chức.

Hội thảo thu hút hơn 200 đại biểu quốc tế và trong nước tham dự.

Trong thông điệp chào mừng hội thảo, ông Pierre Baillet, Thư ký thường trực AIMF nhấn mạnh AIMF có sự quan tâm toàn cầu như chủ đề được nêu ra là văn hóa gắn liền với phát triển, với di sản và sự phát kiến.

AIMF mong muốn củng cố hơn nữa những mối quan hệ giữa các đô thị sử dụng tiếng Pháp trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời kết nối với các thành phố châu Á năng động khác trong việc trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về di sản đô thị và phát triển bền vững.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Thành cho biết, trong nhiều năm qua, AIMF đã khởi xướng nhiều sáng kiến về di sản đô thị và đồng hành cùng lãnh đạo địa phương trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, hướng đến việc quản lý và quy hoạch cân bằng cho các không gian đô thị, gắn liền với phát triển bền vững các thành phố.

Hội thảo là nơi gặp gỡ các thành phố Pháp ngữ trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời kết nối với các thành phố châu Á năng động khác trong lĩnh vực di sản đô thị, cũng như các thành phố đối tác của Huế và AIMF trong việc xây dựng các thành phố Pháp ngữ - một nền tảng thực sự để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa.

Là thành viên tích cực, thời gian qua, thành phố Huế luôn chủ động tham gia, đóng góp vào hoạt động của AIMF, thể hiện quyết tâm cao của thành phố Huế trong việc hội nhập cộng đồng Pháp ngữ và quốc tế, cũng như việc bảo tồn, phát triển bền vững và phát huy, khai thác các giá trị di sản.

Trong thời gian hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận theo các chuyên đề như Di sản đô thị; Di sản và biến đổi khí hậu; Di sản sáng kiến kỹ thuật và xã hội.

Hội thảo kết thúc ngày 23/5./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục