Kết quả chi tiết các trận đấu tại vòng tứ kết EURO 2020

Các đội bóng được đánh giá cao là Italy, Anh, Tây Ban Nha và Đan Mạch đều đã giành chiến thắng ở tứ kết để thẳng tiến bán kết EURO 2020.
Tứ kết EURO 2020 đã khép lại mà không có bất ngờ. (Nguồn: theguardian)
Tứ kết EURO 2020 đã khép lại mà không có bất ngờ. (Nguồn: theguardian)

Vòng tứ kết EURO 2020 đã khép lại mà không có bất ngờ nào xảy ra khi những đội bóng được đánh giá cao hơn đều giành quyền vào bán kết.

Anh là đội tuyển gây ấn tượng nhất với chiến thắng đậm 4-0 trước Ukraine trong trận cầu được nhận định là chênh lệch nhất vòng tứ kết.

Harry Kane (cú đúp), Harry Maguire và Jordan Henderson là những người đã lập công để mang chiến thắng về cho Tam sư.

Chiến thắng này giúp Anh hiên ngang vào bán kết với thành tích chưa phải nhận bất cứ bàn thua nào sau 5 trận đấu.

[Tuyển Anh hiên ngang vào bán kết EURO 2020 sau màn vùi dập Ukraine]

Đối thủ của họ ở bán kết sẽ là Đan Mạch - đội bóng đã vượt qua Cộng hòa Séc 2-1 sau 90 phút căng thẳng tại Baku (Azerbaijan).

Trong khi đó, Italy tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình bằng chiến thắng 2-1 trước đội tuyển số 1 thế giới Bỉ, với lối đá tấn công đẹp mắt.

Italy hiện đang là đội duy nhất toàn thắng tại EURO 2020 và đang rất khát khao bước lên đỉnh vinh quang sau 53 năm dài chờ đợi.

Tại bán kết, Italy sẽ chạm trán với một thách thức khác mang tên Tây Ban Nha - đội bóng đã nhọc nhằn vượt qua Thụy Sĩ sau loạt sút luân lưu may rủi.

Kết quả chi tiết vòng tứ kết EURO 2020

Thụy Sĩ - Tây Ban Nha 1-1
Xherdan Shaqiri 68 - Denis Zakaria 8 (đá phản)
(Tây Ban Nha thắng 3-1 ở loạt sút luân lưu)

Bỉ - Italy 1-2
Lukaku 45+2pen - Nicolo Barella 31, Lorenzo Insigne 44

Cộng hòa Séc - Đan Mạch 1-2
Patrik Schick 49 - Thomas Delaney 5, Kasper Dolberg 42

Ukraine - Anh 0-4
Harry Kane (4, 50), Harry Maguire 46, Jordan Henderson 63

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục