Kết quả cuộc bầu cử tổng thống Madagascar vòng 2

Ngày 3/1, Ủy ban bầu cử Madagascar thông báo ông Hery Rajaonarimampianina đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai hôm 20/12 vừa qua.

Ngày 3/1, ủy ban bầu cử Madagascar thông báo ông Hery Rajaonarimampianina đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai hôm 20/12 vừa qua.

Theo Ủy ban Bầu cử quốc gia độc lập vì sự nghiệp chuyển tiếp (CENI-T), ông Rajaonarimampianina giành được 53,5% phiếu bầu trong khi đối thủ của ông là Jean Louis Robinson được 46,5%. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 50,76%.

Chủ tịch CENIT Atallah Beatrice đã công bố kết quả trên tại cuộc họp chính thức với các quan chức chính phủ, các ứng cử viên tổng thống và các quan sát viên quốc tế.

Kết quả này sẽ được đưa lên Tòa án Bầu cử Đặc biệt (CES).

Theo luật của Madagascar, CES sẽ có 15 ngày để phân xử tất cả các tranh chấp xảy ra trong quá trình bầu cử và công bố kết quả cuối cùng.

Ứng cử viên Robinson đã cáo buộc có gian lận nghiêm trọng trong cuộc bỏ phiếu vừa qua và trình lên CES. Tuy nhiên, các quan sát viên quốc tế đánh giá cuộc bầu cử này "đảm bảo tính dân chủ."

Ông Robinson được cựu Tổng thống Marc Ravalomanana ủng hộ, trong khi ông Rajaonarimampianina được Tổng thống lâm thời Andry Rajoelina ủng hộ. Cả ông Rajoelina và Ravalomanana đều đã bị loại trong vòng bầu cử đầu tiên hôm 25/10 vừa qua.

Người dân Madagascar hy vọng cuộc bầu cử tổng thống lần này sẽ giúp chấm dứt khủng hoảng chính trị xuất phát từ vụ đảo chính do ông Rajoelina dẫn đầu hồi tháng 3/2009, làm tê liệt chính phủ đồng thời khiến các nhà tài trợ lo ngại và ngừng viện trợ cho quốc đảo Ấn Độ Dương này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục