"Kết quả cuộc họp của OPEC không ảnh hưởng tới giá dầu"

Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich cho rằng kết quả cuộc họp của OPEC diễn ra ngày 2/6 tại thủ đô Vienna của Áo sẽ không có bất cứ tác động nào tới giá dầu toàn cầu.
"Kết quả cuộc họp của OPEC không ảnh hưởng tới giá dầu" ảnh 1Giàn khoan dầu ở Tioga, Bắc Dakota, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich được dẫn lời ngày 3/6 cho rằng kết quả cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) diễn ra ngày 2/6 tại thủ đô Vienna của Áo sẽ không có bất cứ tác động nào tới giá dầu toàn cầu.

Tại cuộc họp, các nước thành viên OPEC đã thảo luận đề xuất của Saudi Arabia về việc thực thi chính sách hạn ngạch chung của tổ chức này nhằm vực dậy giá dầu, vốn đã giảm mạnh trong thời gian qua.

Tuy nhiên, hầu hết các nước sản xuất thành viên, nhất là Iran, đã không nhất trí với sáng kiến của Riyadh.

Theo đề xuất do tân Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia Khalid al-Falih đưa ra, hạn ngạch sản lượng chung của OPEC sẽ được duy trì ở mức trần từ 31,8-32,5 triệu thùng/ngày, giảm so với mức sản lượng 32,77 triệu thùng/ngày hiện nay.

Cùng ngày 3/6, giá dầu Brent biển Bắc đã không bị tác động nào và vẫn giữ ở mức khoảng 50 USD/thùng mặc dù OPEC không nhất trí về các mục tiêu sản lượng trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục