Kết quả đàm phán giữa Chính phủ Ukraine và phe biểu tình

Cuộc đàm phán đầu tiên giữa chính quyền Ukraine và phe đối lập kể từ thời điểm bùng phát các cuộc biểu tình ủng hộ Liên minh châu Âu đã kết thúc với kết quả là sự am hiểu có mức độ giữa hai bên.

Ngày 13/12, cuộc đàm phán đầu tiên giữa chính quyền Ukraine và phe đối lập kể từ thời điểm bùng phát các cuộc biểu tình ủng hộ Liên minh châu Âu đã kết thúc với kết quả là sự am hiểu có mức độ giữa hai bên.

Các nhà đàm phán của chính quyền do Tổng thống Viktor Yanukovych và Thủ tướng Mykola Azarov chỉ đạo, trong khi đại diện phe đối lập do các thủ lĩnh biểu tình Vitali Klitschko, Arseny Yatsenyuk và Oleg Tyangybok đứng đầu.

Những điều kiện do các lãnh đạo đối lập vạch ra nhằm đạt thỏa thuận với chính quyền bao gồm: chính phủ phải từ chức do các cuộc đụng độ bạo lực giữa cảnh sát chống bạo động và người biểu tình, đồng thời trả tự do cho các tù nhân chính trị.

Tổng thống Yanukovych đã chấp thuận đề nghị thả những người vô tội bị giam giữ sau các cuộc đụng độ, đồng thời cam kết trừng trị những người chịu trách nhiệm cho xung đột, dù là cảnh sát hay người biểu tình.

Về việc chính phủ từ chức, ông Yanukovych nói rằng chỉ quốc hội mới có công cụ pháp lý để tước bỏ quyền lực của nội các./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục