Kết quả giám định vụ xe máy và container va chạm khiến 2 người tử vong

Vào lúc 11 giờ ngày 13/10, tại ngã 4 đèn đỏ, chân dốc núi Đèo thuộc địa phận thị trấn núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm hai người thiệt mạng.

Vào lúc 11 giờ ngày 13/10, tại ngã 4 đèn đỏ, chân dốc núi Đèo thuộc địa phận thị trấn núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe container với một xe máy khiến hai vợ chồng đi xe máy tử vong tại chỗ.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, Công an huyện Thủy Nguyên cùng các cơ quan chức năng đã hoàn tất việc giám định hiện trường, giám định tử thi.

Căn cứ kết quả giám định và các nhân chứng tại hiện trường sơ bộ ban đầu xác định chiếc xe container gây tai nạn và xe máy bị nạn đi cùng chiều nhau, xe máy vượt xe container tại gần trung tâm ngã 4, xảy ra va chạm dẫn đến tai nạn.

Dấu vết để lại cho thấy chiếc xe container đang đi đúng phần đường của mình.

Vụ việc được Công an huyện Thủy Nguyên và các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đã có kết quả giám định ban đầu.

Theo kết quả giám định, xe container biển kiểm soát 15C-20470 do Đào Xuân Hậu, 29 tuổi, đăng ký thường trú xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng) điều khiển, kéo theo rơmoóc biển kiểm soát 15R-110.02 đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 16P1-0624 do ông Bùi Văn Phúc (47 tuổi) điều khiển chở bà Trần Thị Hiền (46 tuổi), cùng đăng ký thường trú xã An Lư, huyện Thủy Nguyên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục