Kết quả khảo sát: Mỹ, Nga và Trung Quốc mạnh nhất thế giới

Mỹ, Nga và Trung Quốc là các nước hùng mạnh nhất thế giới xét về tổng thể tiềm lực quốc gia, đồng thời cũng là các nước đứng đầu trong cơ sở dữ liệu Vũ khí trang bị toàn cầu (GFP).
Kết quả khảo sát: Mỹ, Nga và Trung Quốc mạnh nhất thế giới ảnh 1Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan tại cảng Busan, Hàn Quốc ngày 30/10/2015. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Mạng tin US News & World Report ngày 21/1 đã công bố kết quả khảo sát cho biết Mỹ, Nga và Trung Quốc là các nước hùng mạnh nhất thế giới xét về tổng thể tiềm lực quốc gia, đồng thời cũng là các nước đứng đầu trong cơ sở dữ liệu Vũ khí trang bị toàn cầu (GFP), chủ yếu đề cập đến sức mạnh quân sự thông thường.

Kết quả cuộc khảo sát trên do mạng tin trên phối hợp với công ty tư vấn BAV Consulting và ​trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania (Mỹ) tiến hành và được công bố tại Davos (Thụy Sĩ) trong khuôn khổ hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Theo đó, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ là 16.800 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người là 54.597 USD/người; GDP của Nga là 2.100 tỷ USD, bình quân 24.805 USD/người; GDP của Trung Quốc là 9.200 tỷ USD, bình quân 12.880 USD/người.

Về ngân sách quốc phòng, Mỹ chi 3,5% GDP cho quân sự, trong khi Nga chi 4,5% và Trung Quốc chi 2,1%.

Các nước đứng tiếp theo trong danh sách này là Đức và Anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục