Kết quả kiểm lại phiếu bầu Quốc hội Moldova

Ngày 16/4, Thư ký Ủy ban bầu cử Trung ương (SIK) của Moldova, ông Yuri Chokan, thông báo việc kiểm lại phiếu bầu Quốc hội khóa mới đã xác nhận kết quả bầu cử được công bố trước đó với thắng lợi thuộc về Đảng Cộng sản Moldova (CPM) cầm quyền.

Ngày 16/4, Thư ký Ủy ban bầu cử Trung ương (SIK) của Moldova, ông Yuri Chokan, thông báo việc kiểm lại phiếu bầu Quốc hội khóa mới đã xác nhận kết quả bầu cử được công bố trước đó với thắng lợi thuộc về Đảng Cộng sản Moldova (CPM) cầm quyền.
 
Ông Chokan khẳng định trong quá trình kiểm lại phiếu bầu, SIK không phát hiện gian lận như phe đối lập cáo buộc.
 
Kết quả sơ bộ cho thấy CPM giành 49,48% số phiếu ủng hộ. Ba đảng đối lập gồm đảng Tự do, đảng Dân chủ-Tự do và Liên minh "Moldova của chúng ta" giành lần lượt 13,14%, 12,43% và 9,77% số phiếu ủng hộ. Kết quả chính thức sẽ được công bố sau khi SIK nhận đủ báo cáo kiểm lại phiếu của các khu vực ở nước ngoài.
 
Với kết quả này, CPM hầu như chắc chắn sẽ có 60 trong tổng số 101 ghế của Quốc hội khóa mới. Điều này cũng có nghĩa CPM sẽ được trao quyền thành lập chính phủ mới.
 
Tuy nhiên, để đảm bảo chiến thắng cho ứng cử viên của mình khi Quốc hội bầu tổng thống mới, CPM cần có thêm một phiếu ủng hộ trong Quốc hội. Hiến pháp Moldova quy định Quốc hội bầu tổng thống và phê chuẩn chức thủ tướng cũng như thành phần chính phủ.
 
Tổng tuyển cử ở Moldova diễn ra ngày 5/4 vừa qua. Sau khi kết quả bầu cử được công bố, phe đối lập tổ chức mít tinh đòi hủy bỏ kết quả bầu cử với lý do có sự gian lận, dẫn đến việc Tổng thống kiêm Chủ tịch CPM Vladimir Voronin đề nghị kiểm lại phiếu bầu.
 
Ngày 12/4, Tòa án Hiến pháp Moldova đã chấp thuận đề nghị của ông Voronin, và yêu cầu SIK phải hoàn tất việc kiểm lại phiếu bầu trong ngày 15/4./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục