Kết quả kiểm phiếu sơ bộ bầu cử Quốc hội Nepal

Đài truyền hình quốc gia Nepal đã thông báo kết quả kiểm phiếu sơ bộ bầu cử Quốc hội nước này. Dự kiến kết quả cuối cùng sẽ có sau một tuần nữa.

Đài truyền hình quốc gia Nepal ngày 21/11 dẫn kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho biết các ứng cử viên đảng Cộng sản Nepal Thống nhất (CPN-M) đã thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử Hội đồng Lập hiến (Quốc hội) nước này lần thứ hai, diễn ra ngày 19/11 vừa qua.

Kết quả này trái ngược với chiến thắng vang dội của CPN-M trong cuộc bầu cử năm 2008.

Trong 140 đơn vị bầu cử đang tiến hành kiểm phiếu, các ứng cử viên của CPN-M chỉ dẫn đầu tại 19 khu vực, trong khi đảng Quốc đại Nepal đang dẫn đầu tại 74 đơn vị bầu cử và đảng Cộng sản Nepal Marxist Leninist Thống nhất (CPN-ULM) dẫn đầu tại 47 đơn vị.

Hơn 70% trong số 12 triệu cử tri Nepal đã tham gia cuộc bầu cử lần này, cao hơn cả cuộc bỏ phiếu đầu tiên bầu Quốc hội năm 2008.

Sau khi kết quả sơ bộ được công bố, CPN-M quyên bố tẩy chay cuộc bầu cử vì cho rằng "tình trạng sai phạm đang diễn ra tràn lan". Đảng này cũng cho biết sẽ không tham gia Quốc hội mới nếu Ủy ban Bầu cử không ngừng công tác kiểm phiếu hiện nay.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Neel Kantha Upreti nói rằng không có kế hoạch ngừng kiểm phiếu.

Dự kiến kết quả cuối cùng sẽ có sau một tuần nữa. Nhiều khả năng không có chính đảng nào giành được đa số và Nepal sẽ phải thành lập một chính phủ liên hiệp.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 20/11 đã hoan nghênh Nepal tiến hành cuộc bầu cử thành công và hòa bình. Trong tuyên bố của mình, ông Ban Ki-moon đánh giá tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cho thấy quyết tâm của nhân dân Nepal theo đuổi tiến trình hòa bình.

Cùng ngày, Nhà Trắng hoan nghênh cuộc bầu cử vừa qua là "một bước đi then chốt" trong tiến trình hòa bình bắt đầu từ năm 2006 tại Nepal./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục