Kết thúc 2 vụ tấn công tại Somalia, ít nhất 18 người chết

Hai vụ tấn công liên tiếp xảy ra tại thủ đô Mogadishu của Somalia đã kết thúc vào sáng 15/6, làm ít nhất 18 người thiệt mạng, trong đó có 1 người mang quốc tịch Syria, và 10 người bị thương.
Kết thúc 2 vụ tấn công tại Somalia, ít nhất 18 người chết ảnh 1Hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hai vụ tấn công liên tiếp xảy ra tại phía Nam thủ đô Mogadishu của Somalia đã kết thúc vào sáng 15/6.

Theo người phát ngôn của Chính phủ Somalia, đã có ít nhất 18 người thiệt mạng, trong đó có 1 người mang quốc tịch Syria, và 10 người bị thương trong các vụ tấn công này. Al Shabaab - tổ chức Hồi giáo có liên quan đến mạng lưới khủng bố Al Qeada - đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công.

Người phát ngôn Bộ An ninh Somalia, ông Mohamed Ahmed Arab cho biết một nhóm tay súng đã sát hại toàn bộ những người bị chúng khống chế sau khi chúng xông vào và cố thủ trong nhà hàng Pizza House.

Trước đó, giới truyền thông đưa tin nhóm tấn công đã bắt giữ ít nhất 20 người trong nhà hàng làm con tin.

Vụ tấn công xảy ra ngay sau khi một kẻ tấn công lao xe ô tô chứa chất nổ vào câu lạc bộ và nhà hàng Posh Treats thuộc khách sạn Posh ngay cạnh và sau đó kích hoạt kíp nổ.

Cả hai nhà hàng trên là những địa điểm mà quan chức chính phủ Somalia và giới trẻ thủ đô hay lui tới.

[Ít nhất 20 người bị bắt làm con tin tại nhà hàng nổi tiếng ở Somalia]

Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, số người thiệt mạng trong 2 vụ tấn công trên là ít nhất 19 người. Lực lượng an ninh cũng đã tiêu diệt 5 tay súng.

Hiện cảnh sát đã kiểm soát toàn bộ khách sạn và khu vực nhà hàng. Vụ đánh bom liều chết tại nhà hàng Posh Treats đã khiến khách sạn bị phá hủy hoàn toàn.

Al Shabaab, đặt sào huyệt tại Somalia, đã thừa nhận gây ra vụ tấn công nói trên. Tổ chức này thường xuyên tiến hành các vụ tấn công nhằm vào dân thường và cơ quan chính phủ kể từ sau khi quân đội Liên minh châu Phi (AU) đẩy mạnh các chiến dịch truy quét lực lượng này khỏi Mogadishu năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục