Kết thúc chiến dịch giải cứu con tin ở Mali, 13 người thiệt mạng

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mali thông báo, lực lượng đặc nhiệm nước này đã kết thúc chiến dịch bao vây một khách sạn ở miền Trung Mali, giải cứu 4 con tin bị các phần tử Hồi giáo cực đoan bắt cóc.
Kết thúc chiến dịch giải cứu con tin ở Mali, 13 người thiệt mạng ảnh 1Lực lượng an ninh Mali tham gia chiến dịch giải cứu con tin. (Ảnh: DPA)

Reuters đưa tin, ngày 8/8, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mali, Trung tá Diarran Kone thông báo sáng cùng ngày, lực lượng đặc nhiệm nước này đã kết thúc chiến dịch bao vây một khách sạn ở miền Trung Mali, giải cứu 4 con tin bị các phần tử Hồi giáo cực đoan bắt cóc.

Theo ông Kone, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm thêm 5 thi thể trong khách sạn trên, trong đó có 4 nhân viên khách sạn và 1 tay súng thánh chiến, đưa tổng số người thiệt mạng lên con số 13.

Tám người thiệt mạng được giới chức Mali thông báo trước đó gồm 5 binh sỹ, 2 phần tử thánh chiến và 1 nhà thầu Liên hợp quốc.

Vụ tấn công trên xảy ra hôm 7/8 tại khách sạn Byblos, nơi các nhân viên Liên hợp quốc thường lui tới ở thị trấn Sevare, cách thủ đô Bamako của Mali khoảng 620 km về phía Đông Bắc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục