Kết thúc chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á

Lễ tiễn gần 330 đại biểu các nước Đông Nam Á, Nhật Bản, kết thúc "Tàu thanh niên Đông Nam Á 2010" tại VN, tổ chức chiều 8/12, ở TP.HCM.
Chiều 8/12, tại cảng Sài Gòn, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tiễn gần 330 đại biểu thanh niên các nước Đông Nam Á và Nhật Bản về nước, kết thúc chương trình "Tàu thanh niên Đông Nam Á 2010" tại Việt Nam.

Với thông điệp: Tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên các nước Đông Nam Á và Nhật Bản, chương trình "Tàu thanh niên Đông Nam Á 2010," diễn ra từ ngày 26/10 đến 16/12, khởi hành tại Nhật Bản, ghé thăm sáu nước ASEAN gồm Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Lào và Việt Nam trước khi kết thúc hành trình tại Nhật Bản.

Ngày 5/12, tàu thanh niên Đông Nam Á cập Cảng Sài Gòn, bắt đầu chương trình hoạt động tại Việt Nam. Trong bốn ngày (từ ngày 5-8/12), gần 330 đại biểu thanh niên đã đến chào lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ với tuổi trẻ thành phố; thăm một số trường đại học, cơ quan báo chí và cơ sở Đoàn; thăm Làng Hòa Bình-Bệnh viện Từ Dũ, nơi nuôi dưỡng các trẻ em nạn nhân chất độc da cam/dioxin; đến một số điểm tham quan, di tích, bảo tàng…

Sau khi tham gia chương trình 'Tàu thanh niên Đông Nam Á" tại Việt Nam, nhiều đại biểu thanh niên cho biết đã hiểu, học hỏi được nhiều điều từ phong tục tập quán, văn hóa, lối sống của người dân Việt Nam và đặc biệt ấn tượng với chương trình “homestay - ở nhà dân.”

Chương trình "Tàu thanh niên Đông Nam Á" ra đời từ năm 1974 trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ các nước ASEAN. Việt Nam chính thức gia nhập chương trình từ năm 1996; năm nay là lần thứ 11, tàu thanh niên Đông Nam Á đến Việt Nam; trong đó 10 lần cập cảng Sài Gòn và một lần cập cảng Đà Nẵng./.

Hải Âu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục