Kết thúc điều tra vụ án cướp tiệm vàng Ngọc Bích

Theo kết luận điều tra, bị can Lê Văn Luyện được xác định là hung thủ chính của vụ án mạng kinh hoàng tại tiệm vàng Ngọc Bích, Bắc Giang.
Ngày 7/11, nguồn tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã kết thúc điều tra vụ án cướp tiệm vàng Ngọc Bích và đang chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị truy tố bị can Lê Văn Luyện và các bị can khác trong vụ án này theo quy định của pháp luật.

Đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, theo kết luận điều tra, bị can Lê Văn Luyện được xác định là hung thủ chính của vụ án mạng kinh hoàng làm cả gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích ở phố Sàn, xã Phượng Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, thương vong (3 người chết và 1 người bị thương).

Bị can Luyện bị khởi tố về các tội danh: "Giết người", "Cướp tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo các Điều 93, 133 và 140 của Bộ Luật Hình sự.

Ngoài ra, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang cũng đã quyết định khởi tố điều tra 4 bị can khác liên quan đến vụ án này vì tội danh "Che giấu tội phạm" theo Điều 313, Bộ luật Hình sự, là: Lê Văn Miên (bố đẻ Luyện), Trương Thanh Hồng (anh họ Luyện), Lê Thị Định (cô ruột Luyện), Lê Văn Nghi (chú rể Luyện); khởi tố các bị can: Dương Thị Lược (mẹ đẻ Hồng) và Trương Văn Hợp (bố đẻ Hồng) vì tội danh "Không tố giác tội phạm" theo Điều 314, Bộ luật Hình sự.

Chiều 7/11, ông Nguyễn Việt Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết, ngay khi nhận được hồ sơ kết luận điều tra vụ án cướp tiệm vàng Ngọc Bích từ cơ quan Công an chuyển sang, Viện sẽ nghiên cứu, xem xét kỹ hồ sơ và nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để sớm truy tố Lê Văn Luyện và các bị can khác trong vụ án này theo quy định của pháp luật./.

Việt Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục