Kết thúc Hội nghị Đối thoại của các quan chức QP

Hội nghị Đối thoại Quan chức Quốc phòng Diễn đàn Khu vực ASEAN đã kết thúc tốt đẹp tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, chiều 25/5.
Hội nghị Đối thoại của các Quan chức Quốc phòng thuộc Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF-DOD) đã kết thúc tốt đẹp tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia chiều 25/5, với sự nhất trí tăng cường hợp tác quân sự trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo trong thảm họa và gìn giữ hòa bình.

Theo báo cáo tóm tắt sau hai ngày họp, hội nghị ARF-DOD công nhận rằng hợp tác thiết thực trong tăng cường vai trò của nhân viên quân sự và nguồn vốn tài sản là yếu tố quan trọng đối với hỗ trợ nhân đạo và ứng phó với thảm họa.

Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác và chia sẻ thông tin có hiệu quả hơn trong khu vực nhằm mục đích cung cấp sự hỗ trợ nhân đạo kịp thời trong trường hợp xảy ra các thảm họa.

Về vấn đề hợp tác gìn giữ hòa bình, Hội nghị cho rằng hoạt động gìn giữ hòa bình hiện đại đòi hỏi biện pháp tiếp cận đồng bộ, bao gồm ngăn chặn xung đột, bảo vệ hòa bình, tái thiết sau xung đột. Hội nghị cũng xác định một số thách thức trong triển khai những phái bộ gìn giữ hòa bình, ví dụ như khả năng thành thạo ngoại giữ của đội ngũ tham gia sứ mệnh này, việc cam kết triển khai lực lượng dài hạn và việc lựa chọn bố trí nhân sự phù hợp yêu cầu nhiệm vụ....

Phát biểu trong buổi kết thúc Hội nghị ARF-DOD, Thiếu tướng Lay Chenda, Vụ trưởng Vụ các vấn đề ASEAN thuộc Bộ Quốc phòng Campuchia, khẳng định hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp và nhấn mạnh rằng hợp tác trong lĩnh vực an ninh và cùng với sự kết nối khu vực là cơ sở của ổn định và hòa bình lâu dài.

Tham dự Hội nghị ARF-DOD có các quan chức quốc phòng tới từ 27 nước; trong đó có các nước thành viên ASEAN, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục