Kết thúc Hội nghị hẹp Bộ trưởng ngoại giao ASEAN

Ngày 14/1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm chủ trì Hội nghị hẹp các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tại Đà Nẵng.
Ngày 14/1, tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã chủ trì Hội nghị hẹp các bộ trưởng ngoại giao ASEAN và các hội nghị bộ trưởng khác gồm Cuộc họp lần thứ 3 của Hội đồng Cộng đồng Chính trị An ninh ASEAN, Cuộc họp đặc biệt của Hội đồng điều phối ASEAN.

Cuộc họp Cộng đồng chính trị an ninh ASEAN (APSC) lần thứ 3 đã thảo luận các tiến triển quan trọng gần đây của các cơ chế liên ngành trong nỗ lực xây dựng trụ cột chính trị an ninh; giao cho SOM và CPR phối hợp với các kênh liên quan thực hiện các chương trình và hoạt động cụ thể trong đó có việc phê chuẩn công ước ASEAN chống khủng bố.

Cuộc họp ghi nhận đề xuất ý tưởng của Việt Nam họp những người đứng đầu cơ quan an ninh các nước ASEAN.

Cuộc họp đặc biệt Hội đồng điều phối ASEAN đã thông qua Quy chế hoạt động của Nhóm đặc trách cao cấp về Kết nối ASEAN; nhất trí Nhóm đặc trách cần sớm đi vào hoạt động vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2/2010.

Tại Hội nghị hẹp các Ngoại trưởng ASEAN, các bộ trưởng đã trao đổi về phương hướng hợp tác của ASEAN trong năm 2010, trên 2 cụm vấn đề xây dựng cộng đồng và quan hệ đối ngoại của ASEAN.

Các bộ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các nỗ lực kết nối ASEAN, giao cho Nhóm đặc trách về kết nối ASEAN xây dựng kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN, bao gồm kết nối trên nhiều lĩnh vực từ cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, viễn thông, tự do lưu chuyển của người dân, thuận lợi hóa thương mại…từng bước hướng tới kết nối rộng hơn ở khu vực Đông Á sau này.

Các bộ trưởng thông qua về nguyên tắc nghị định thư về cơ chế giải quyết tranh chấp và các phụ lục kèm theo, do Nhóm chuyên gia pháp lý cao cấp (HLEG) đệ trình, đồng thời cho ý kiến chỉ đạo về những công việc cần triển khai tiếp.

Các bộ trưởng cũng trao đổi về phương hướng thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, trong đó có việc tổ chức các hội nghị cấp cao ASEAN với các ddối tác trong năm 2010, bao gồm các cấp cao thường kỳ với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và cấp cao lần 2 giữa ASEAN với Nga và ASEAN với Mỹ.

Các bộ trưởng cũng chấp thuận việc bổ nhiệm đại sứ của các nước Đức, Slovakia, Thụy Sỹ, Hunggary, Pakistan và Morocco bên cạnh ASEAN.

Trong quá trình làm việc, các bộ trưởng cũng đã nghe Tổng thư ký ASEAN báo cáo về các nỗ lực cứu trợ giúp Myanmar tái thiết sau cơn bão Nargis; nghe Myanmar thông báo về kế hoạch tổ chức bầu cử trong năm 2010; trao đổi về tăng cường hợp tác ASEAN ứng phó với các thách thức đang nổi lên, trong đó có việc hưởng ứng kết quả Hội nghị thượng đỉnh Copenhagen về biến đổi khí hậu.

Trước những hậu quả nặng nề do trận động đất ngày 12/1 gây ra đối với người dân Haiti, các nước ASEAN đã bày tỏ chia sẻ và cảm thông sâu sắc.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm với tư cách Chủ tịch ASEAN đã thay mặt Hiệp hội gửi thư chia buồn với vị đồng nhiệm Haiti.

Qua các cuộc họp, các bộ trưởng ASEAN đã trao đổi về các định hướng ưu tiên của ASEAN trong năm 2010 và bày tỏ sự đồng tình cao về chủ đề ASEAN 2010 “Hướng tới Cộng đồng ASEAN: Từ tầm nhìn tới hành động”.

Hợp tác ASEAN trong năm 2010 sẽ tập trung vào việc thúc đẩy đoàn kết, liên kết ASEAN, triển khai hiệu quả hiến chương và lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác; tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... đẩy mạnh việc quảng bá và nâng cao vị thế, vai trò của ASEAN./.

Văn Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục