Kết thúc khắc phục sự cố môi trường tại Giầy da Lợi Tín vào 30/11

Bộ Tư lệnh Hóa học và Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra sự cố khiến 100 công nhân Công ty Giầy da Lợi Tín phải đi cấp cứu, 4.300 công nhân phải nghỉ việc.

Ngày 25/11, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết đối với sự cố xảy ra tại Công ty Giầy da Lợi Tín, các lực lượng tham gia khắc phục sự cố phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương ổn định tình hình, cam kết giải quyết tốt môi trường ở Công ty, giúp Công ty có biện pháp khắc phục môi trường.

Quân khu 2 đề nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cho phép lực lượng của Bộ Tư lệnh Hóa học sau khi lấy mẫu, thông báo kết quả, tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ thông báo môi trường, ổn định sản xuất cho công ty.

Dự kiến đến ngày 30/11/2019 sẽ kết thúc nhiệm vụ khắc phục sự cố.

Về các biện pháp khắc phục, từ ngày 25/11, Công ty Giầy da Lợi Tín (có địa chỉ tại Tổ dân phố Long Cương, thị trấn Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) thông báo cho công nhân ở các nhà xưởng không xảy ra sự cố đến làm việc tiếp.

Khi đến làm việc, Bộ Tư lệnh Hóa học sẽ thông báo kết quả quan trắc môi trường hiện tại và trong quá trình sản xuất từ 1-2 ngày để công nhân yên tâm sản xuất. Khi có kết luận về nguyên nhân của phân xưởng 2 (phân xưởng xảy ra sự cố), công ty tiếp tục cho công nhân đến làm việc. Trước khi sản xuất, Bộ Tư lệnh Hóa học sẽ thông báo cho công nhân.

Bộ Tư lệnh Hóa học khuyến cáo công ty không nhập những nguyên liệu, vật tư có chất độc hại (như cao su, keo dán) để sản xuất khi có kết luận của Bộ Tư lệnh Hóa học.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Lập Thạch, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tư tưởng cho công nhân và nhân dân trong khu vực để ổn định an ninh trật tự, chính trị tại địa phương.

Trước đó, từ 14-16/11, tại Xưởng 2 của thuộc Công ty Giầy da Lợi Tín, 4. 300 công nhân đang sản xuất đã xảy ra sự cố. Một số công nhân có biểu hiện khó thở, buồn nôn, đau đầu, bị ngất, gần 100 người phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lập Thạch.

[Vĩnh Phúc: Nhiều công nhân phải nhập viện vì đau đầu, chóng mặt]

Tuy nhiên đến ngày 18/11, sự cố lại xảy ra tại Xưởng 2, làm 10 công nhân phải đi cấp cứu. Hiện Công ty cho ngừng sản xuất để các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sự cố.

Sự cố trên đã làm 100 công nhân phải đi cấp cứu, 85 công nhân đã ra viện, còn 15 công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, 4.300 công nhân phải nghỉ việc. Bộ Tư lệnh Hóa học và Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Trước sự cố trên, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, ban ngành của tỉnh, huyện đến nắm tình hình và giải quyết vụ việc.

Ngày 20/11/2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn 9276/UBND đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ khắc phục sự cố. Ngày 22/11/2019, Bộ Quốc phòng có Điện số 24/TK giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Hóa học, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 sử dụng lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đến Công ty Lợi Tín xác định nguyên nhân và bàn biện pháp khắc phục sự cố.

Ngày 23/11/2019, Viện Hóa học môi trường quân sự/Bộ Tư lệnh Hóa học đã đến hiện trường phối hợp với lực lượng của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 nắm tình hình, triển khai lực lượng, phương tiện quan trắc, lấy mấu, phân tích xác định nguyên nhân sự cố.

Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Lập Thạch nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Ngày 24/11, Đoàn công tác của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn do Phó Chánh Văn phòng Lê Mạnh Tiến làm Trưởng đoàn đến hiện trường kiểm tra trực tiếp, xác định nguyên nhân ban đầu và làm việc với các ban, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc bàn biện pháp khắc phục.

Bộ Tư lệnh Hóa học điều động 10 cán bộ, chiến sỹ, hai xe chuyên dụng cùng các trang bị đến hiện trường; lực lượng chia làm ba tổ (tổ 1 nghiên cứu hồ sơ, tổ 2 trinh sát quan trắc môi trường, tổ 3 lấy mẫu phân tích).

Bộ Tư lệnh Quân khu 2 điều động 15 cán bộ, chiến sỹ đến bảo vệ hiện trường. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Lập Thạch hằng ngày cử cán bộ đến hiện trường theo dõi, nắm tình hình.

Công ty Lợi Tín đã cho 4.300 công nhân nghỉ làm việc và vẫn trả lương. Công ty đã thuê Công ty Cổ phần Đầu tư môi trường Hà Nội đến xác minh nguyên nhân, nhưng công nhân không chấp nhận kết quả. Công ty đã phối hợp với lực lượng quân đội để tìm nguyên nhân và khắc phục sự cố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục