Kết thúc phong tỏa, thanh niên Hải Dương hăng hái lên đường nhập ngũ

Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã phối hợp với Trung tâm y tế địa phương tổ chức 2 đợt lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ thanh niên trong diện nhập ngũ.
Kết thúc phong tỏa, thanh niên Hải Dương hăng hái lên đường nhập ngũ ảnh 1Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các thanh niên xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ trước khi lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Sáng 18/3, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Hải Dương đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian giao nhận quân năm nay tại Hải Dương được điều chỉnh 2 lần, diễn ra muộn hơn 15 ngày so với các địa phương khác trong cả nước và tiến hành nhanh gọn, trang trọng, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Theo đó, tỉnh Hải Dương không tổ chức phần nghi lễ, chỉ thực hành giao nhận quân, thực hiện đúng Thông điệp 5K của Bộ Y tế. Trước ngày giao nhận quân, các cơ quan chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực diễn ra buổi lễ, bố trí lực lượng đo thân nhiệt cho tất cả các thành viên tham gia.

Khác với quang cảnh nhộn nhịp của những năm trước, trong ngày giao quân năm nay, người nhà của các thanh niên nhập ngũ không đến tiễn con em mình, thay vào đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, phường, thị trấn đưa đón các tân binh; các giải pháp phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt.

Trước giờ nhập ngũ, em Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1998, quê ở thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ phấn chấn nói: “Là một thanh niên, em cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được khoác lên mình bộ quân phục bộ đội. Trong thời gian qua, em đã chú ý thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch để đảm bảo mình có được sức khỏe tốt nhất, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.”

[Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm cho công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự]

Háo hức và vui mừng cũng là tâm trạng của em Mạc Trung Hiếu, thôn Phương La, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà. Hiếu tâm sự: “Được vào quân ngũ là mơ ước từ lâu của cá nhân em. Theo em, môi trường quân đội là trường học lớn để thanh niên học tập về mọi mặt, nhất là lối sống và tinh thần đồng đội. Thời gian nhập ngũ là cơ hội tốt để em có thể học hỏi, trau dồi thêm nhiều kỹ năng, kiến thức, ngày càng hoàn thiện bản thân hơn, nhất là sức khỏe và ý thức kỷ luật. Chính vì thế, em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.”

Trong điều kiện dịch COVID-19 tác động đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội, công tác tuyển quân năm nay của Hải Dương được thực hiện đúng theo các quy định. Đặc biệt, để đảm bảo sức khỏe cho toàn bộ tân binh, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã phối hợp với Trung tâm y tế địa phương tổ chức 2 đợt lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ thanh niên trong diện nhập ngũ vào ngày 7/3 và ngày 16/3.

Kết quả, 100% thanh niên đều âm tính với SARS-CoV-2. Riêng tại huyện Cẩm Giàng tiến hành 3 đợt xét nghiệm. Công tác xét nghiệm được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình.

Để chuẩn bị cho công tác giao nhận quân năm nay đảm bảo đủ chỉ tiêu, quy trình và chất lượng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cho biết: “Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021 trong bối cảnh ưu tiên phòng, chống dịch.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng trong tỉnh phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương đã tổ chức tốt các hoạt động vừa khắc phục những tác động của dịch bệnh đối với việc tuyển quân, làm tốt tuyên truyền nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị cho các công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch ở các địa phương đã làm tốt công tác phòng chống dịch, tổ chức nhiều chương trình gặp mặt, động viên thanh niên trước khi nhập ngũ.”

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng nhắn nhủ các tân binh Hải Dương đem theo tinh thần quyết liệt "chống dịch như chống giặc" thời gian qua để vào quân ngũ rèn luyện phấn đấu tốt, giữ an toàn cho bản thân, cho đồng đội và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương, chất lượng công tác tuyển quân năm nay được nâng lên. Tỷ lệ thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 76%; thanh niên tuổi từ 18 đến 21 đạt 78%. Đặc biệt, tỷ lệ thanh niên đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học chiếm 16% và tỷ lệ thanh niên tình nguyện nhập ngũ cũng cao hơn so với mọi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục