Kết thúc tìm kiếm cứu hộ tàu Đài Loan đắm

Trong thông báo gửi phóng viên TTXVN Việt Nam tại Hongkong chiều 24/11, Cục Tuần phòng bờ biển Đài Loan (Trung Quốc) cho biết tuần qua, các hoạt động tìm kiếm cứu hộ chính thức những thủy thủ và thuyền viên còn mất tích trong vụ đắm tàu đánh cá Đài Loan Phúc Tích Tường-767 đã kết thúc.

Trong thông báo gửi phóng viên TTXVN Việt Nam tại Hongkong chiều 24/11, Cục Tuần phòng bờ biển Đài Loan (Trung Quốc) cho biết tuần qua, các hoạt động tìm kiếm cứu hộ chính thức những thủy thủ và thuyền viên còn mất tích trong vụ đắm tàu đánh cá Đài Loan Phúc Tích Tường-767 đã kết thúc.

Tuy nhiên, hoạt động tìm kiếm sẽ còn được tiếp tục thông qua các cuộc diễn tập và huấn luyện thông thường của lực lượng cứu hộ thuộc Cục Tuần phòng bờ biển Đài Loan.

Như vậy, sau nhiều ngày huy động tổng cộng 10 lượt tàu, 30 lượt canô, 768 lượt nhân viên cứu hộ và 13 lượt trực thăng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã không tìm thêm được nạn nhân nào.

Tàu Phúc Tích Tường-767 chìm vào sáng 9/11, tại vùng biển Bình Đông, cách thành phố Cao Hùng của Đài Loan khoảng 80 m về phía Nam, nguyên nhân được xác định do thời tiết xấu, sóng to.

Khi xảy ra thảm kịch, trên tàu có 28 thủy thủ và thuyền viên, trong đó có 8 người Việt Nam. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 9 người, trong đó có 4 thuyền viên Việt Nam.

Bốn thuyền viên Việt Nam còn mất tích là Nguyễn Văn Lộc, 23 tuổi; Lưu Đình Hiếu, 20 tuổi; Nguyễn Thanh Tùng, 24 tuổi, đều quê ở Nghệ An và Nguyễn Ngọc Sơn, 18 tuổi, quê ở  Hà Tĩnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục