Kẹt xe kéo dài 10km tại cụm phà Hậu Giang

Sáng 30/4, tại cụm phà Hậu Giang, hàng trăm xe khách và xe tải từ Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận đổ về thành phố Cần Thơ, xếp thành hàng hai, hàng ba nối đuôi nhau từ đầu bờ Vĩnh Long kéo dài đến xã Thuận An, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long gần 10km.

Sáng 30/4, tại cụm phà Hậu Giang, hàng trăm xe khách và xe tải từ Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận đổ về thành phố Cần Thơ, xếp thành hàng hai, hàng ba nối đuôi nhau từ đầu bờ Vĩnh Long kéo dài đến xã Thuận An, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long gần 10km.

Nhiều tài xế cho biết đã bị kẹt từ đêm 29/4 cho đến sáng nay nhưng vẫn chưa qua được hướng bờ Cần Thơ.

Tại nhánh rẽ sang bến phà phía thượng lưu, xe cũng xếp hàng dài hơn nửa cây số. Từ đầu bờ Vĩnh Long đến xã Thuận An có 3 cây cầu cũng đều có xe kẹt cứng, ôtô, xe máy xếp thành hàng dài. Đặc biệt, trong lúc xe nối đuôi nhau để chen nhau xuống phà, hàng chục người lái xe ôm chèo kéo, giành khách và thêm vào đó là cánh bán hàng rong cũng không bỏ qua cơ hội này khi cùng chào mời khách ngay cả trên xe làm cho tình trạng kẹt xe càng thêm trầm trọng.

Ngoài ra, đoạn đường gần cầu Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, do lượng xe đổ xuống bến phà quá đông gây nên cảnh hỗn loạn. Còn tại các ngã ba, ngã tư tín hiệu đèn giao thông đều bị vô hiệu hóa hoàn toàn do lượng xe tải, ôtô và xe gắn máy tham gia giao thông quá đông.


Một số nhân viên cụm phà Hậu Giang phía bờ Vĩnh Long cho biết do lượng xe đổ về bờ Cần Thơ rất đông nên tình trạng kẹt phà mới xảy ra nghiêm trọng như vậy. Hiện tại, lực lượng Cảnh sát giao thông phải trực tiếp đứng ra điều tiết để giữ độ an toàn cho các xe. Để giải quyết tình trạng kẹt xe tại bến phà, các nhân viên phà tại phía Vĩnh Long đã cho căng dây, dựng thêm một địa điểm bán vé để tạo thêm một làn đường cho xe máy.

Theo ông Lê Văn Dương, Đội trưởng Đội vượt sông Cụm phà Hậu Giang cho biết, để giải tỏa tình trạng kẹt phà, Ban lãnh đạo Cụm phà đã quyết định đưa cả 13 chiếc phà vào hoạt động hết công suất vào đầu giờ chiều ngày 29/4.


Hiện cụm phà Hậu Giang có 13 chiếc phà đang hoạt động để đưa xe qua sông. Mỗi chuyến phải mất từ 10 - 15 phút nên cũng mất khá nhiều thời gian để giải quyết dứt điểm tình trạng kẹt phà.

Dự kiến, trong hai ngày thứ bảy và Chủ nhật tới phía Cần Thơ sẽ xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng vì lượng hành khách bắt đầu trở ngược lên hướng Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục