Kêu gọi chấm dứt tình trạng mất tích cưỡng bức

LHQ kêu gọi chấm dứt việc nhiều người bị bắt giam bí mật trong các cuộc xung đột, bất ổn nội bộ và thường không xuất hiện trở lại.
Ngày 30/8, Liên hợp quốc yêu cầu mọi quốc gia trên thế giới chấm dứt tình trạng mất tích cưỡng bức - tình trạng nhiều người bị bắt giam bí mật trong các cuộc xung đột hoặc bất ổn nội bộ và thường không thấy xuất hiện trở lại.

Trong thông điệp nhân Ngày quốc tế của các nạn nhân mất tích cưỡng bức, Nhóm làm việc về mất tích cưỡng bức và mất tích không chủ ý của Liên hợp quốc cho biết hơn 30 năm qua, gia đình của những người mất tích đã làm cộng đồng quốc tế chú ý đến phạm vi của loại tội phạm nghiêm trọng này.

Nhóm làm việc cũng lưu ý đến tình trạng “mất tích ngắn hạn,” các nạn nhân bị giam giữ tại những địa điểm bí mật, có thể bị tra tấn, trong một vài tuần hoặc một vài tháng, và sau đó được trả tự do không thông qua xét xử hay phán quyết của một cơ quan nào. Nhóm làm việc cho rằng đó là hành động rất đáng lo ngại, dù nó được sử dụng vì bất kỳ lý do gì, và cần phải được điều tra, xét xử và trừng phạt một cách thích đáng.

Để chống lại tình trạng mất tích cưỡng bức, năm 2006, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Công ước quốc tế bảo vệ tất cả mọi người khỏi mất tích cưỡng bức. Tháng 12/2010, Công ước này có hiệu lực khi Iraq trở thành quốc gia thứ 20 phê chuẩn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục