Kêu gọi châu Á-Thái Bình Dương nỗ lực chống HIV

LHQ cho rằng việc phòng chống HIV/AIDS ở châu Á-Thái Bình Dương đã có kết quả ấn tượng nhưng vẫn cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa.
Ngày 26/8, Chương trình phòng chống HIV/AIDS của Liên hợp quốc (UNAIDS) cho rằng dịch bệnh HIV/AIDS ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang ở ngã ba đường vì dù đã đạt được những kết quả ấn tượng nhưng vẫn tiếp tục cần những nỗ lực lớn hơn nữa.

Trong báo cáo tại Hội nghị quốc tế về HIV/AIDS tại châu Á-TBD đang diễn ra tại Busan, Hàn Quốc, UNAIDS cho biết từ năm 2001 đến 2009, số ca nhiễm HIV mới của khu vực châu Á-TBD đã giảm 20%, trong khi số trường hợp được tiếp cận các liệu pháp điều trị lại tăng gấp 3 lần kể từ năm 2006.

Tỷ lệ lây nhiễm đặc biệt giảm mạnh ở các nước như Campuchia, Ấn Độ, Myanmar và Thái Lan nhờ các chương trình phòng chống HIV tích cực cho những đối tượng mại dâm.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cảnh báo những tiến bộ trên vẫn bị đe dọa bởi việc không quan tâm thích đáng đối với tầng lớp dân chúng có nguy cơ nhiễm HIV cao và việc thiếu nguồn tài chính, cả trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, mặc dù có nhiều người được tiếp cận các dịch vụ HIV/AIDS, nhưng đa số các nước châu Á-TBD vẫn còn lâu mới đạt được mục tiêu tất cả mọi người đều có khả năng tiếp cận các biện pháp phòng chống, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ về HIV/AIDS.

Báo cáo cũng ước tính số ca mới lây nhiễm HIV/AIDS ở trẻ em đã giảm 15% so với năm 2006. Tuy nhiên, mức độ bao trùm của các dịch vụ về HIV/AIDS của khu vực châu Á-TBD, đặc biệt là khu vực Nam Á, tiếp tục thấp hơn so với mức trung bình toàn cầu.

Bên cạnh đó, sự kì thị và phân biệt đối xử đối với những người nhiễm HIV/AIDS và bộ phận dân chúng có nguy cơ lây nhiễm cao vẫn là một vấn đề. Khoảng 90% số quốc gia trong khu vực vẫn duy trì các quy định pháp luật và chính sách có tính chất trừng phạt dẫn đến việc cản trở những người bị nhiễm HIV/AIDS và những người có nguy cơ lây nhiễm cao tiếp cận các dịch vụ về HIV/AIDS.

Thiếu nguồn tài chính cũng là một mối lo ngại lớn. Báo cáo ước tính, trong năm 2009, chỉ có khoảng 1,1 tỷ USD được chi cho cuộc chiến chống HIV/AIDS ở 30 quốc gia trong khu vực châu Á-TBD. Mức này mới chỉ đảm bảo được một phần ba mức cần thiết để đảm bảo việc tiếp cận dịch vụ HIV/AIDS cho tất cả mọi người.

Báo cáo cũng cho biết đầu tư cho việc bảo vệ các bộ phận dân chúng có nguy cơ nhiễm HIV/AIDS cao vẫn thiếu. Trong số các nước báo cáo chi tiêu cho công tác này trong năm 2010, Ở Nam Á chỉ có 8% và Đông Nam Á là 20% tổng chi tiêu cho HIV/AIDS được chi cho việc phòng HIV cho các bộ phận dân chúng có nguy cơ nhiễm HIV cao.

Do đó, Giám đốc điều hành UNAIDS Michel Sidibé nói: "Để số ca lây nhiễm HIV mới ở châu Á-TBD về mức bằng không đòi hỏi những phản ứng ở tầm quốc gia trên cơ sở khoa học và các bằng chứng có sẵn tốt nhất. Các chương trình HIV phải được cung cấp tài chính một cách thỏa đáng và tập trung vào các bộ phận dân chúng quan trọng. Đầu tư hôm nay sẽ thu được lợi ích gấp nhiều lần trong tương lai."./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục