Kêu gọi châu Phi hành động để đạt được MDG

Các tổ chức quốc tế kêu gọi các nước ở lục địa Đen hành động khẩn cấp để đạt được các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG).
Ghi nhận châu Phi tiếp tục đạt được tiến bộ trong tiến trình thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG), song các tổ chức quốc tế vẫn cảnh báo những tiến bộ này chưa đồng đều và kêu gọi các nước ở lục địa Đen hành động khẩn cấp để thúc đẩy phát triển bền vững, tạo đà đạt được MDG vào năm 2015.

Ngày 7/12, trong nghiên cứu chung đánh giá tiến trình châu Phi thực hiện các mục tiêu này trong năm 2009, Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi (AU) và Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) cho biết khu vực Bắc Phi có thể đạt được MDG đúng hạn, nhưng khu vực Nam sa mạc Sahara lại bị tụt hậu nhất so với thế giới. 20 nước châu Phi tiếp tục rơi vào tình trạng xung đột hoặc căng thẳng sau xung đột.

Hầu hết các nước chưa đạt được bình đẳng giới trong giáo dục tiểu học, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng chưa giảm, hơn 200 triệu người bị đói và con số này đang tiếp tục tăng do tác động của khủng hoảng kinh tế, lương thực và nhiên liệu toàn cầu.

Liên hợp quốc, AU, AfDB cũng kêu gọi các nước châu Phi áp dụng các biện pháp khẩn cấp và hiệu quả để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và tăng trưởng kinh tế.

Các nỗ lực này cần huy động được tối đa nguồn lực trong nước, tiếp tục cải cách cơ cấu kinh tế và hệ thống tài chính với các chính sách kinh tế-xã hội đảm bảo an sinh cho người nghèo.

Trên cơ sở đó, những nỗ lực này sẽ củng cố và đảm bảo thúc đẩy những tiến triển trong tiến trình thực hiện MDG của châu lục Đen./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục