Kêu gọi dân Nga "tẩy chay" công cụ Google

Ông Putin kêu gọi dân Nga "tẩy chay" công cụ tìm kiếm Google

Tổng thống Nga khuyến cáo người dân không nên tra cứu bằng Google vì tất cả những thông tin nhập vào Google đều đi qua các máy chủ ở Mỹ và bị giám sát.
Ông Putin kêu gọi dân Nga "tẩy chay" công cụ tìm kiếm Google ảnh 1 Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia cuộc họp tại điện Kremlin ở thủ đô Moskva ngày 23/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/4 đã gọi Internet là một “dự án của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA),” đồng thời khuyến cáo người dân nước này không nên tra cứu bằng công cụ tìm kiếm Google.

Phát biểu trước một nhóm nhà báo trẻ, ông Putin khẳng định rằng CIA kiểm soát Internet ngay từ đầu và đến nay vẫn tiếp tục hoạt động giám sát của họ.

Phản hồi những câu hỏi của một blogger trẻ, ông Putin cảnh báo rằng tất cả những thông tin nhập vào Google “đều đi qua các máy chủ ở Mỹ và mọi thứ bị giám sát từ đó.”

Gần đây, Nga đã ra một đạo luật mới cho phép chính phủ chặn các trang web bị liệt vào danh sách đen mà không cần lệnh của tòa án.

Trong tuần này, Nga đã thông qua một đạo luật mới bắt buộc các blogger nổi tiếng phải đăng ký trang web của họ và tuân thủ những quy định tương tự quy định được áp dụng với các phương tiện truyền thông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục