Kêu gọi điều tra việc Youtube lôi kéo trẻ em xem các video quảng cáo

Các tổ chức bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng ở Mỹ điều tra về việc dịch vụ tìm kiếm video trực tuyến Youtube của hãng Google cho phép quảng cáo với mục tiêu nhằm vào trẻ em.
Kêu gọi điều tra việc Youtube lôi kéo trẻ em xem các video quảng cáo ảnh 1(Nguồn: The Indian Express)

Các tổ chức bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng ở Mỹ ngày 9/4 đã kêu gọi Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) điều tra về việc dịch vụ tìm kiếm video trực tuyến Youtube của hãng Google cho phép quảng cáo với mục tiêu nhằm vào trẻ em, một hành động được cho là vi phạm luật pháp của Mỹ.

Theo những tổ chức trên, mặc dù Youtube tuyên bố trang web này chỉ dành cho những người sử dụng từ 13 tuổi trở lên, nhưng trên thực tế, trang web trên đã sử dụng thông tin cá nhân của những trẻ em dưới 13 tuổi để chuyển các video quảng cáo tới cho các em xem và đã giúp Google thu về những khoản lợi nhuận lớn.

Những tổ chức này đã ký và đệ đơn kiện lên FTC, trong đó nói rằng Google đã thu thập thông tin cá nhân về các trẻ em vị thành niên trên Youtube bao gồm thông tin về vị trí, mã nhận diện của các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS (UDID) mà những trẻ em này đang sử dụng và số điện thoại di động của những trẻ em trên để gửi cho các em các đoạn video quảng cáo trên Internet.

[YouTube đối mặt với một cuộc tẩy chay quảng cáo toàn diện]

Theo ông Josh Golin thuộc tổ chức "Chiến dịch vì trẻ em không có quảng cáo thương mại," một trong những nhóm đệ đơn kiện trên, trong nhiều năm qua, Google đã chối bỏ trách nhiệm đối với các trẻ em và gia đình của những trẻ em này khi tuyên bố rằng Youtube không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi trong khi lại cho đăng tải trên ứng dụng này những đoạn video quảng cáo nhằm lôi kéo trẻ em xem.

Việc làm này của Google đã vi phạm Luật bảo vệ đời tư trực truyến của các trẻ em (COPPA).

Cũng liên quan đến vấn đề trên, ông Jeff Chester thuộc Trung tâm về quyền dân chủ trong lĩnh vực kỹ thuật số, cho rằng Google đã có hành vi gian dối khi nói rằng Youtube chỉ được sử dụng cho những người từ 13 tuổi trở lên trong khi lại lôi cuốn trẻ em bằng các đoạn video được chèn rất nhiều những nội dung quảng cáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục