Kêu gọi doanh nghiệp Đức đầu tư vào Việt Nam

Hội thảo kinh tế Việt Nam tại Frankfurt/Main kêu gọi các doanh nghiệp Đức đưa công nghệ, phương thức quản lý kinh tế tiên tiến đến VN.
Hội thảo kinh tế Việt Nam đã diễn ra tại trụ sở chính của Ngân hàng Commerzbank - ngân hàng lớn thứ hai của Đức ở thành phố Frankfurt/Main, Đức ngày 15/3.

Tham dự hội thảo có hơn 100 đại biểu, đại diện Bộ Kinh tế bang Hessen, Chủ tịch Phòng Thương mại Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các doanh nghiệp Đức đang hoạt động đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam. Về phía Việt Nam có đoàn xúc tiến đầu tư của tỉnh Bình Dương cùng đại diện một số doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội thảo, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt Nguyễn Hữu Tráng và bà Nicola Beer, Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp và các vấn đề châu Âu bang Hessen, đặc phái viên của phía Đức cho những hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức, đánh giá cao những hoạt động của các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam.

Hai bên cũng thông báo về những hoạt động của Năm Việt Nam tại Đức; kêu gọi các doanh nghiệp Đức đưa công nghệ và phương thức quản lý kinh tế tiên tiến đến Việt Nam, một trong những thị trường được đánh giá là tiềm năng nhất trong những năm tới.

Nhiều đại biểu đã đề cập đến tình hình phát triển kinh doanh của các công ty Đức tại Việt Nam, tiềm năng và môi trường đầu tư thuận lợi ở Việt Nam, cơ hội của các doanh nghiệp Đức mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Chủ tịch Phòng Thương mại Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh Jan Noether cho biết tuyệt đại đa số các doanh nghiệp Đức rất hài lòng với kết quả công việc của họ ở Việt Nam. Việt Nam có hệ thống pháp luật về kinh tế và đầu tư cởi mở, có tiềm năng con người rất to lớn; không chỉ là nước hàng đầu về xuất khẩu các nông sản hay hàng dệt may mà còn xuất khẩu những sản phẩm có trình độ công nghệ và tri thức cao.

Hội thảo cũng là dịp để tỉnh Bình Dương giới thiệu về các khu công nghiệp và dự án đầu tư mới của tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục