"Kêu gọi doanh nghiệp Mỹ nỗ lực phát triển Tiểu vùng Mekong"

Đại sứ Việt Nam ở Mỹ Nguyễn Quốc Cường kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, trường đại học nỗ lực phát triển bền vững Tiểu vùng Mekong.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nhận lời mời của Quỹ Nhóm P80 (P80 Group Foundation) do các cựu nguyên thủ của hơn 90 quốc gia; trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đồng sáng lập, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường ngày 15/1 đã tham dự và phát biểu tại Diễn đàn các giải pháp toàn cầu liên quan đến việc ứng dụng công nghệ mới với tư cách diễn giả chính.

Phát biểu trước đông đảo đại diện các cơ quan chính quyền, các tổ chức phi chính phủ và quỹ đầu tư Mỹ, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường hoan nghênh nỗ lực rất có ý nghĩa của Quỹ Nhóm P80 và các đối tác trong nỗ lực kết nối hỗ trợ cho việc chuyển giao công nghệ xanh và bền vững tới những quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Đại sứ khẳng định hợp tác phát triển bền vững tại Tiểu vùng sông Mekong là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Việt Nam, một nội dung trọng tâm trong hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ cũng như trong khuôn khổ Sáng kiến Tiểu vùng Mekong (LMI).

Đại sứ nhấn mạnh khu vực Tiểu vùng Mekong, một vựa lúa và nguồn hải sản quan trọng hàng đầu của Việt Nam, các nước khu vực và thế giới đang đứng trước những thách thức rất lớn về biển đổi khí hậu, nước biển dâng và việc sử dụng không hài hòa tài nguyên nước thượng nguồn và hạ nguồn.

Để tiếp tục góp phần phát triển khu vực này một cách bền vững, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức và trường đại học Mỹ cùng tham gia triển khai các mô hình hợp tác công tư, hợp tác nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ dữ liệu và kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ liên quan đến giống cây trồng năng suất cao và thích ứng với môi trường thay đổi, các loại vắcxin cho người và động vật, các nguồn năng lượng sạch, các chương trình giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường thông qua phát triển nông nghiệp xanh...

Các đề nghị này đã được nhiều đại biểu tham gia diễn đàn hưởng ứng và trao đổi sôi nổi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục