Kêu gọi đóng góp cho phổ biến hạt nhân dân sự

Tổng thống Pháp ngày 8/3 kêu gọi WB, EDB, và nhiều định chế tài chính đa quốc gia khác đóng góp cho việc phổ biến hạt nhân dân sự.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy kêu gọi Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Âu ( EDB) và nhiều định chế tài chính đa quốc gia khác đóng góp cho việc phổ biến các công trình hạt nhân dân sự.

Kêu gọi trên được ông Sarkyzy đưa ra tại lễ khai mạc hội nghị quốc tế ở Paris ngày 8/3 về vấn đề phát triển hạt nhân dân sự, với sự tham dự của đại diện 65 quốc gia và tổ chức quốc tế.

Tổng thống Sarkozy nêu rõ Pháp mong muốn hợp tác với các quốc gia muốn sử dụng hạt nhân vào mục tiêu dân sự và tin rằng việc chia sẻ các kỹ thuật hạt nhân trong mục tiêu hòa bình là một yếu tố tất yếu để bảo vệ môi trường, để các nước trên thế giới cùng chia sẻ tài nguyên của Trái Đất.

Tổng thống Pháp cho rằng năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo là những giải pháp cho phép con người giới hạn thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Để đạt được mục tiêu đó, cộng đồng quốc tế cần có sự hỗ trợ của các định chế tài chính đa quốc gia.

Ngoài ra, Tổng thống Pháp còn đề cập đến vấn đề đào tạo chuyên gia và tuyên bố thiết lập một trung tâm quốc tế đặc trách về vấn đề đào tạo nhân sự trong ngành. Chi nhánh đầu tiên của trung tâm nói trên được đặt tại Jordan.

Theo nghiên cứu của tổ chức World Nuclear Association, từ nay đến năm 2030, thế giới cần xây dựng thêm khoảng 450 nhà máy điện hạt nhân, trị giá khoảng vài trăm tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục