Kêu gọi hỗ trợ nước nghèo phát triển ngoại thương

UNDP đã kêu gọi Tổ chức Hải quan Thế giới tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các nước đang phát triển thúc đẩy ngoại thương.
Ngày 29/9, người đứng đầu Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), bà Helen Clark đã kêu gọi Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các nước đang phát triển tăng cường hợp tác thương mại để thế giới có thể đạt được các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) đúng hạn vào năm 2015.

Phát biểu tại Hội nghị của WCO ở Brussels (Bỉ), bà Clark nêu rõ các dịch vụ hải quan hiện đại có thể đóng vai trò chủ chốt tạo điều kiện tăng cường thương mại và tăng nguồn thu nhập thúc đẩy tăng trưởng của các nước đang phát triển.

Bà cho biết UNDP hỗ trợ các nước đang phát triển tăng cường các năng lực cần thiết có thể phát huy tối đa các nguồn lực trong nước để thúc đẩy buôn bán và tăng trưởng kinh tế, chống đói nghèo và biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, ngăn chặn xung đột hoặc phục hồi sau xung đột, thúc đẩy dân chủ.

Quan chức Liên hợp quốc khẳng định, thương mại đóng vai trò lớn thúc đẩy tăng trưởng và phát triển nguồn lực con người. Thương mại toàn cầu thúc đẩy tiến trình phục hồi kinh tế thế giới sau khủng hoảng.

Các khu vực đạt thành tựu lớn nhất trong giảm đói nghèo như Đông Á cũng là những khu vực thương mại phát triển mạnh. Kết thúc sớm Vòng đàm phán Doha với hiệp ước buôn bán toàn cầu mới được ký kết và có hiệu lực quốc tế sẽ là bước tiến quan trọng tạo điều kiện tăng cường trao đổi hàng hóa của các nước đang phát triển.

Tuy nhiên, bà Clark nhấn mạnh các nước nghèo vẫn cần sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để tăng năng lực quốc gia, cải thiện cơ sở hạ tầng buôn bán, tạo dựng các khuôn khổ thể chế mới để có thể tận dụng được lợi thế của các thị trường mở và giảm chi phí các giao dịch thương mại.

Thực tiễn và các tiêu chuẩn tốt tạo điều kiện thuận lợi cho buôn bán có thể tăng cường thương mại, hỗ trợ thông quan dễ dàng hàng hoá và dịch vụ xuất nhập khẩu, cải thiện các đầu mối vận tải, đơn giản hoá thủ tục hải quan.

UNDP đang tích cực hỗ trợ các nước đang phát triển tăng cường trao đổi thương mại theo Sáng kiến toàn cầu "Viện trợ thúc đẩy thương mại”, trong đó có Khuôn khổ hợp nhất tăng cường buôn bán của các nước chậm phát triển nhất. UNDP cũng thúc đẩy hợp tác Nam-Nam thông qua thương mại, giúp các nước chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng hỗ trợ buôn bán.

Người đứng đầu UNDP kêu gọi WCO và UNDP hợp tác tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi thương mại ở các nước đang phát triển trong chương trình của Liên hợp quốc, đặc biệt hỗ trợ những nước này thực hiện hiệu quả Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng nhằm thúc đẩy sự liêm chính của quan chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục