Kêu gọi LHQ đối phó việc lạm dụng nhân quyền ở Triều Tiên

Điều tra viên LHQ Michael Kirby kêu gọi hành động đối phó tình trạng lạm dụng nhân quyền đối với hàng chục nghìn tù nhân Triều Tiên.
Kêu gọi LHQ đối phó việc lạm dụng nhân quyền ở Triều Tiên ảnh 1Ông Michael Kirby. (Nguồn: Reuters)

Theo Kyodo, Chủ tịch Ủy ban điều tra nhân quyền Liên hợp quốc về vấn đề Triều Tiên, ông Michael Kirby ngày 16/4 đã kêu gọi cơ quan quốc tế này có hành động hưởng ứng bản báo cáo dài 400 trang của ông, về những hành vi lạm dụng nhân quyền đối với hàng chục nghìn tù nhân Triều Tiên cũng như các công dân Nhật Bản và Hàn Quốc bị Bình Nhưỡng bắt cóc.

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị các nước thành viên Liên hợp quốc do Nhật Bản, Canada và Liên minh châu Âu (EU) đồng bảo trợ, ông Kirby nêu rõ: "Lâu nay, thế giới đã làm ngơ trước nỗi thống khổ của nhân dân Triều Tiên và dành ưu tiên cho những lợi ích khác. Liên hợp quốc và các cơ quan chủ chốt của Liên hợp quốc như Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng cần phải có hành động nghiêm túc."

Phát biểu với các phóng viên cùng ngày, Đại sứ Nhật Bản Motohide Yoshikawa khẳng định: "Bắt cóc là vấn đề sẽ không bao giờ được giải quyết nếu không có hành động đối với chính quyền Triều Tiên. Chúng tôi hy vọng hội nghị này sẽ nâng cao nhận thức quốc tế và hỗ trợ giải quyết vấn đề này bằng cách gia tăng sức ép đối với Triều Tiên"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.