Kêu gọi mở cửa thị trường cho nông sản châu Phi

Liên hợp quốckêu gọi các nước châu Phi cùng phối hợp xây dựng thị trường chung cho các mặt hàng nông sản chiến lược của mình.
Ngày 12/3, Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về châu Phi (UNECA) đã kêu gọi các nước châu Phi cùng phối hợp xây dựng thị trường chung cho các mặt hàng nông sản chiến lược của châu lục này theo thỏa thuận đạt được tại Hội nghị cấp cao về an ninh lương thực châu Phi ở Abuja, Nigeria.

Theo UNECA, các nước châu Phi cần thỏa thuận về các vành đai khu vực sản xuất và chế biến các nông sản hàng hóa và lương thực để phát huy những lợi thế cạnh tranh về nông nghiệp sinh thái và các động lực của kinh tế hàng hóa khu vực.

Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) ngày 12/3 đã quyết định đầu tư bổ sung 2 tỷ USD để phát triển nông nghiệp châu Phi trong 5 năm tới.

Chủ tịch AfDB Donald Kaberuka nhấn mạnh đầu tư vào nông nghiệp châu Phi không chỉ tăng cường khu vực canh tác mà phải thúc đẩy kinh doanh nông sản hàng hóa.

UNECA và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã ký nghị định thư phối hợp hỗ trợ tăng cường năng lực và trợ giúp chuyên sâu hơn cho các cộng đồng kinh tế khu vực của châu Phi về kinh nghiệm buôn bán quốc tế, kỹ năng và tri thức về các vấn đề buôn bán khu vực.

Theo ông Josué Dioné, Giám đốc về an ninh lương thực và phát triển bền vững của UNECB, các nước châu Phi cần đầu tư vào hạ tầng cơ sở và các phương tiện thương mại để hạ giá thành và tăng sức cạnh tranh trong các thị trường khu vực và quốc tế.

Những bước đi này sẽ tăng cường hòa nhập khu vực và thúc đẩy phát triển các dây chuyền giá trị của nông sản hàng hóa và lương thực chiến lược.

Châu Phi cũng cần tăng cường năng lực công nghệ và thương mại của các tổ chức nông dân và các hiệp hội thương mại thông qua việc tăng cường sự tham gia của các tổ chức và hiệp hội này vào tiến trình phát triển dây chuyền giá trị nông sản chiến lược./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục