Kêu gọi thúc đẩy liên minh chiến lược Mỹ Latinh

Tổng thống Mexico kêu gọi thúc đẩy liên minh chiến lược khu vực Mỹ Latinh nhằm đảm bảo đà tăng trưởng của các nước trong khu vực.
Tổng thống đắc cử Mexico Enrique Peña Nieto, đang ở thăm Peru, đã kêu gọi thúc đẩy liên minh chiến lược khu vực Mỹ Latinh nhằm đảm bảo đà tăng trưởng và hội nhập kinh tế của các quốc gia trong khu vực trong bối cảnh khủng hoảng tài chính thế giới.

Ngày 24/9, phát biểu với giới doanh nghiệp Peru, Tổng thống Nieto nhận định hiện là thời điểm thuận lợi để các nước Mỹ Latinh tận dụng mọi tiềm năng sẵn có phục vụ cho quá trình xây dựng một xã hội công bằng và bình đẳng hơn.

Ông cũng cho rằng Hiệp định kinh tế Liên minh Thái Bình Dương bao gồm các nước Mexico, Peru, Chile và Colombia sẽ là một mô hình cần nhân rộng trong khu vực.

Đề cập đến các mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa Mexico và Peru trong thời gian qua, Tổng thống Nieto cũng nhấn mạnh Peru hiện là quốc gia đứng thứ hai trong thu hút vốn đầu tư từ Mexico với tổng vốn vượt trên 14 tỷ USD.

Theo ước tính, trao đổi thương mại song phương trong năm 2011 vượt ngưỡng 2,5 tỷ USD và con số này dự kiến có thể tăng gấp đôi trong vòng vài năm tới.

Trước đó, Tổng thống đắc cử Nieto cũng đã hội đàm kín với tổng thống nước chủ nhà Ollanta Humala, qua đó thống nhất sự cần thiết đẩy mạnh hợp tác toàn diện, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội thông qua các dự án và chương trình sản xuất hữu hiệu.

[Tổng thống đắc cử của Mexico công du Mỹ Latinh]


Sau Guatemala, Chile, Brazil, Argentina, Peru là chặng dừng chân cuối cùng của ông Nieto trong chuyến chuyến công du đầu tiên với tư cách là Tổng thống đắc cử Mexico tới các nước khu vực Mỹ Latinh.

Giới phân tích đánh giá sự kiện này là một thông điệp thể hiện sự ưu tiên hàng đầu đối với Mỹ Latinh trong chính sách đối ngoại của chính phủ mới do ông Nieto lãnh đạo bắt đầu từ tháng 12 tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục